• Mô hình trồng rau mà chủ yếu là rau má của lão nông Hà Ngọc Phi (56 tuổi, ở thôn Trung Phú 2, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) mỗi năm thu về gần 1 tỷ đồng. Nhờ đó mà ông Phi xây nhà, tậu xe hơi nhẹ tênh. Đây là 1 trong những mô hình làm giàu ở nông thôn, làm giàu từ nông nghiệp
  • Nằm ẩn mình bên cạnh những tán rừng nguyên sinh thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, vườn rau sạch của Câu lạc bộ (CLB) Cánh Hoa Dầu (ấp 7, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) mỗi tháng cung cấp khoảng 1,5-2 tấn rau sạch cho người dân địa phương.
  • Bình quân, mỗi tháng Việt Nam chi hơn 840 tỷ đồng, tức mỗi ngày chi hơn 28 tỷ đồng để nhập rau quả từ xứ sở Chùa Vàng. Rau quả Thái Lan tiếp tục đánh bại rau quả Trung Quốc, Úc, Mỹ để độc chiếm thị trường rau nhập ngoại ở Việt Nam.