Trọng tài Mạnh Hùng nói về quả penalty hụt của U20 Việt Nam

Thứ ba, ngày 23/05/2017 05:09 AM (GMT+7)
Chứng kiến tình huống có thể dẫn tới quả phạt penalty cuối hiệp 1 của ĐT U20 Việt Nam, cựu còi vàng Việt Nam, ông Dương Mạnh Hùng đã có nhận định của mình với giới truyền thông.
Bình luận 0

Tối ngày 22.5, ĐT U20 Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường và khá xuất sắc trước đối thủ U20 New Zealand. Trước một đối thủ hơn hẳn về thể hình, thể lực, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã thi đấu tuyệt hay và nếu may mắn hơn, có lẽ các cầu thủ trẻ của chúng ta đã có bàn thắng vào lưới đại diện châu Đại Dương.

img

U20 Việt Nam bị từ chối quả penalty cuối hiệp 1.

Trong số các pha bóng có thể dẫn tới bàn thắng, có lẽ ông Hoàng Anh Tuấn sẽ rất tiếc nuối khi U20 Việt Nam suýt chút nữa đã được hưởng một quả penalty sau khi một cầu thủ New Zealand để bóng chạm tay trong vòng cấm. Thật đáng tiếc, ở tình huống này, vị trọng tài chính người Senegal ông Alioum đã không cho chúng ta được hưởng 11m.

Nói về trường hợp này, cựu còi vàng Việt Nam, ông Dương Mạnh Hùng cho rằng pha để bóng chạm tay của hậu U20 New Zealand chưa đủ các yếu tố để cấu thành lỗi nên U20 Việt Nam không được hưởng penalty cũng bình thường.

“Pha bóng đó chạm tay cầu thủ đối phương rõ ràng nhưng trọng tài đã có nhận định riêng của mình. Về mặt tình cảm, người Việt Nam ai cũng muốn trọng tài thổi phạt penalty U20 New Zealand nhưng thật sự, để nói cầu thủ đối phương cố tình chơi bóng bằng tay hoặc ngăn cản bóng đi vào cầu môn thì không hẳn”, cựu trọng tài Việt Nam Dương Mạnh Hùng nhận xét.

Vị trọng tài từng giành danh hiệu Chiếc còi vàng Việt Nam năm 2006 cũng phủ nhận việc ông vua sân cỏ người Cameroon không nhìn thấy pha bóng. Ồng Hùng cho rằng pha bóng chạm tay hậu vệ New Zealand không ảnh hưởng mang tính chất rõ ràng đến tình huống tấn công của U20 Việt Nam, do đó trọng tài chính trên sân có thể để trận đấu tiếp tục diễn ra.

Với việc không thể ghi bàn vào lưới U20 New Zealand, cả hai đội đã chấp nhận ra về với 1 điểm. Ở trận đấu tới, U20 Việt Nam sẽ gặp ƯCV vô địch U20 Pháp trong khi đó New Zealand chắc chắn sẽ có một trận đấu khó khăn nữa khi đối đầu U20 Honduras, ứng viên đang cạnh tranh tấm vé đi tiếp còn lại của bảng.

Mạnh Cường (Thể thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem