Trọng tài ngăn cầu thủ B.Bình Dương nuối lưỡi: Tình tiết bất ngờ

Quốc An (tổng hợp) Thứ hai, ngày 06/05/2019 15:10 PM (GMT+7)
Theo trọng tài Ngô Duy Lân, Phạm Thành Lương đã hỗ trợ ông trong việc ngăn Nguyễn Hùng Thiện Đức tự cắn vào lưỡi bằng cách lấy tấm băng thủ quân của mình và nhét vào mồm cầu thủ bên phía B.Bình Dương.
Bình luận 0

Trận B.Bình Dương vs Hà Nội FC trên sân Gò Đầu ở vòng 8 V.League 2019 đã xảy ra một sự cố hy hữu. Ngay phút thứ 2 của trận đấu, trong pha tranh chấp bóng bổng với Pape Omar của Hà Nội FC, Nguyễn Hùng Thiện Đức đã dính chấn thương nặng. Cụ thể, hậu vệ của B.Bình Dương bị choáng, các cơ mặt lệch đi và rơi vào trạng thái vô thức.

img

Thành Lương hỗ trợ trọng tài Ngô Duy Lân sơ cứu cho Thiện Đức. Ảnh: VNE.

Trọng tài chính Ngô Duy Lân lập tức cho trận đấu tạm dừng và đỡ Thiện Đức nằm xuống rồi dùng tay cho vào miệng để ngăn cầu thủ chủ nhà nuốt lưỡi. Ngoài trọng tài Ngô Duy Lân thì một số cầu thủ của cả B.Bình Dương lẫn Hà Nội FC đứng gần đó cũng chạy lại để hỗ trợ, trong đó có Phạm Thành Lương.

Theo tiết lộ từ trọng tài Ngô Duy Lân, Thành Lương là người chạy đến bên cạnh Thiện Đức ngay sau ông, đồng thời có những hỗ trợ tích cực để cầu thủ đội bạn không nuốt lưỡi. Theo đó, anh đã nhanh chóng tháo chiếc băng thủ quân đang đeo trên tay vào nhét vào miệng Thiện Đức.

"Lúc ngã xuống, tôi thấy Thiện Đức trợn mắt, tỏ vẻ không bình thường nên phải sơ cứu ngay. Đó là hành động theo bản năng của tôi", trọng tài Duy Lân chia sẻ cùng VnExpress. "Tôi từng gặp trường hợp tương tự ở giải bóng đá phong trào. Ngoài ra, trong tập huấn trọng tài, FIFA cũng hướng dẫn chúng tôi cách sơ cứu về tim mạch".

"Tôi muốn cảm ơn Thành Lương. Cậu ấy đã chạy đến, nhanh chóng tháo băng đội trưởng của mình để chúng tôi nhét vào giữa hai hàm của Thiện Đức, tránh trường hợp cầu thủ này nuốt lưỡi", ông Ngô Duy Lân nói thêm.

Do tháo băng thủ quân để nhét vào miệng Thiện Đức nên sau đó, Thành Lương phải cầm cái băng thủ quân này đi rửa và sử dụng tiếp. Phải tới hiệp 2, anh mới thay cái băng thủ quân mới. Trong khi đó, trọng tài Ngô Duy Lân bị đau nhẹ ở ngón tay do Thiện Đức cắn trong vô thức.

Về phía Thiện Đức, theo chẩn đoán ban đầu, anh bị thủng phần mềm thái dương bên phải, móp một bên thái dương. Đêm qua, theo ghi nhận của phóng viên, Thiện Đức vẫn còn bị đau đầu và choáng. Tuy nhiên, tin vui là đến sáng nay, hậu vệ của U22 Việt Nam đã được cho xuất viện. Chủ tịch B.Bình Dương Hồ Hồng Thạch, dự kiến phải mất khoảng 2 tuần điều trị, theo dõi tại CLB theo phác đồ của bác sĩ, Thiện Đức mới có thể tập luyện trở lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem