Trọng tài phá hỏng trận đấu hay

Chủ nhật, ngày 27/06/2010 23:41 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Tôi nghĩ đây là một trận đấu quá hay. Và sẽ hay hơn nữa nếu trọng tài Larrionda công nhận bàn thắng hợp lệ của Lampard", cựu danh thủ Lê Khắc Chính trao đổi với Dân Việt sau trận Anh - Đức.
Bình luận 0

Ông Lê Khắc Chính - Giám đốc điều hành CLB HN.ACB:

Bóng đá là thế, trọng tài cũng là con người và chuyện họ mắc sai lầm thật khó tránh khỏi. Tuy nhiên, phải là những người trong cuộc mới thấu hiểu nỗi đau sau những quyết định sai lầm của “vua” sân cỏ. Hãy thử hình dung xem nếu Anh có bàn gỡ hòa 2-2, thì trận đấu giữa Anh-Đức sẽ hay, đáng xem biết bao nhiêu.

img
Rooney chia tay World Cup trong thất vọng

Thực tế, “những chú sư tử” chỉ thực sự là chính họ khi niềm kiêu hãnh bị tổn thương vì bị thua trước hai bàn. Họ đã bùng nổ, và đã có cơ hội chỉ tiếc là vận may lại ngoảnh mặt.

Dù sao cũng phải thấy rõ Đức đã chơi 90 phút tuyệt vời. Khi có bàn dẫn trước, họ có điều kiện “khoe” những đường bóng phản công sở trường khiến tất cả phải thán phục. 

Tuyển thủ U23 quốc gia Mai Tiến Thành:

Hàng thủ Anh chơi quá dở trong 90 phút mà hàng công của họ cũng không có gì xuất sắc. Tôi đặc biệt ấn tượng với màn thể hiện của đội tuyển Đức với vai trò “nhạc trưởng” của Mueller. Những pha dàn xếp tấn công, phối hợp phản công hoàn hảo của họ đáng để các đội bóng V.League và cả đội U23, ĐTQG Việt Nam tham khảo, học tập.

Đức sẽ là thách thức thực sự đối với Argentina nếu họ có “duyên” gặp nhau ở tứ kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem