Trồng xoài

  • Theo các vựa thu mua xoài trên địa bàn huyện Cam Lâm - thủ phủ trồng xoài ở Khánh Hòa, hiện giá thu mua các loại xoài đều tăng gấp 3 so với thời điểm thu hoạch chính vụ, cách đây khoảng 2 tháng.
  • Ông Nguyễn Xuân Vùng, sinh sống tại tổ 2, tiểu khu 11, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La) ghép xoài Đài Loan trên 400 gốc xoài ta. Giống xoài ghép cho quả to, mã đẹp, bán được giá, sau khi trừ chi phí mỗi năm ông Vùng thu lời gần 200 triệu đồng...
  • Dù ở khác địa phương, khác vùng miền, nhưng họ đều có điểm chung là nỗ lực vượt qua khó khăn, đói nghèo và vươn lên làm giàu bằng những cách thức mới lạ, độc đáo. Họ tự chọn cho mình con đường đi riêng, và bước đầu đã có những thành công, gợi mở cho nhiều người khác cùng học hỏi và làm theo.
  • Không chỉ cung ứng vật tư, vật liệu, đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong 6 tháng cuối năm, Hội Nông dân tỉnh Sơn La còn đặt mục tiêu “tăng tốc” trong hỗ trợ vốn vay, chuyển giao kỹ thuật giúp nông dân làm giàu nhanh ngay tại địa phương mình. Đặc biệt, Quỹ Hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La chính thức vượt mốc hơn 44 tỷ đồng.
  • Lão nông người Khmer - Thạch Hoài khiến mọi người ở ấp Sóc Ruộng, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) thán phục không chỉ vì 16 năm chống chọi ung thư bằng nghị lực sống phi thường mà còn vì câu chuyện thoát nghèo, vươn lên khấm khá với vườn xoài Đài Loan.
  • Vườn xoài của Hợp tác xã xoài Tứ quý Thạnh Bắc, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Uyên (Bình Dương) mỗi năm cho năng suất khoảng 15 tấn/ha. Với giá bán bình quân 10.000 đồng/kg, trừ các chi phí, mỗi ha xoài cho lãi ròng khoảng 70 triệu đồng.
  • Sau nhiều năm bươn trải bên ngoài với đủ thứ nghề cực nhọc, nhưng không khá, gia đình vẫn túng thiếu. Nhiều đêm mất cả ngủ, ông Lê Văn Thân, thôn 4, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã quyết tâm về nhà xây dựng trang trại vườn ao chuồng (VAC). Đến nay, ông đã thành công với mô hình dưới ao thả cá, trên vườn trồng xoài kết hợp nuôi 2 loài 4 chân là dê và cừu và thật mừng trang trại có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.
  • Quyết định phá toàn bộ diện tích mía mới trồng, chị Trần Thị Cảm, trú tại xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang (Gia Lai) đã mạo hiểm trồng vườn cây ăn quả 3ha, với 4 loại quả. Chỉ mới riêng ổi, sau 2 tháng thu bói chị đã thu về 2 tấn ổi, cho thu nhập 30 triệu đồng.
  • Trồng xoài là hướng phát triển kinh tế rất hiệu quả tuy nhiên xoài rất dễ mặc bệnh thán thư khiến năng suất giảm, chi phí BVTV cao làm giảm lợi nhuận.
  • Xoài cát Hòa Lộc nghịch vụ trồng ở xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đang được mùa, được giá. Các nhà vườn hối hả thu hoạch trong niềm vui vì có nguồn lợi nhuận hấp dẫn.