Trump tuyên bố Mỹ sẽ thống trị các đại dương

Huy Phong (Theo RT) Thứ bảy, ngày 26/05/2018 14:55 PM (GMT+7)
Hải quân Mỹ hiện sở hữu số tàu chiến thấp nhất kể từ năm 1917.
Bình luận 0

img

Đội tàu sân bay Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ.

Phát biểu trước các sinh viên tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ tại thành phố Annapolis ở bang Maryland ngày 25.5, ông Trump tuyên bố Washington sẽ thống trị các đại dương trên thế giới.

“Mỹ là lực lượng chiến đấu lớn nhất cho hòa bình, công lý và tự do trong lịch sự thế giới”, ông Trump phát biểu trước các sinh viên. “Chúng ta sẽ không biện hộ cho nước Mỹ. Chúng ta sẽ bảo vệ nước Mỹ”.

Hải quân Mỹ hiện đang sở hữu 280 tàu chiến, số lượng thấp nhất từ năm 1917. Nhưng ông Trump cam kết rằng quy mô của hạm đội tàu chiến sẽ được tăng lên 355 chiếc trong tương lai.

“Chúng ta là một quốc gia giáp biển và được bao quanh bởi các đại dương. Chúng ta phải luôn thống trị các vùng biển đó. Chúng ta sẽ luôn thống trị các đại dương”, Tổng thống Mỹ tuyên bố.

19 hình ảnh ấn tượng về đặc nhiệm SEAL Hải quân Mỹ

Lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ được triển khai để thực hiện các sứ mệnh trên khắp thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem