Trung gian thanh toán

  • Công ty cổ phần Giải trí di động (ME CORP) vừa được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. ME CORP là một công ty phát hành game di động và người đại diện pháp luật của Công ty là ông Lê Hoàng Gia (sinh năm 1979).
  • Công ty cổ phần Giải trí di động (ME CORP) vừa được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. ME CORP là một công ty phát hành game di động và người đại diện pháp luật của Công ty là ông Lê Hoàng Gia (sinh năm 1979).
  • Chuyên gia cho rằng, việc hạn chế đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực Fintech đặc biệt gây quan ngại do hiện nay sự phát triển của các doanh nghiệp Fintech vẫn phần lớn dựa vào đầu tư nước ngoài. Chính phủ đã cho phép Ngân hàng 100% vốn nước ngoài (chi nhánh) hoạt động và xem xét nới room cho các ngân hàng thương mại. Vì vậy, không thể lấy hạn mức đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng hiện tại để làm tiền lệ cho Fintech.
  • Ngân hàng Nhà nước đã cấp phép dịch vụ trung gian thanh toán cho 30 tổ chức không phải ngân hàng, trong đó 27 tổ chức cung ứng có ví điện tử.
  • Sẽ là nghịch lý khi các chủ trương, chính sách của Nhà nước đang hướng đến một xã hội không tiền mặt, thúc đẩy thanh toán điện tử qua ngân hàng hoặc các đơn vị trung gian thanh toán (TGTT)... nhưng song song đó vẫn tồn tại những quy định đi ngược xu thế kiểu “thanh toán điện tử vẫn phải có chứng từ giấy”.
  • Hôm nay 5/6, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức đăng ký niêm yết thêm 154,3 triệu cổ phiếu với lý do niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là Tập đoàn SK (Hàn Quốc). Sự “tham chiến” của tập đoàn xứ sở kim chi này sẽ là một nguồn lực để Vingoup trở thành một tập đoàn một tập đoàn công nghệ - công nghiệp - dịch vụ đẳng cấp quốc tế như tham vọng đặt ra.
  • Khi chưa có quy định chính thức về khống chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại trong lĩnh vực thanh toán, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã mạnh tay “chi tiền” mua cổ phần tại các trung gian thanh toán, ví điện tử của Việt Nam. Động thái này khiến cơ quan quản lý phải dè chừng, bởi 1 khi vốn ngoại “thống lĩnh” thị trường ngách này thì việc kiểm soát “ đánh bạc và rửa tiền qua mạng” sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Thậm chí còn có nguy cơ “bùng nổ”.