Trung Quốc đã giảm va chạm ở Biển Đông (?)

Thứ năm, ngày 01/03/2012 07:04 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 28.2, Đô đốc Robert Willard - chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ nói, va chạm giữa Trung Quốc với các nước láng giềng ở Biển Đông đã ít hơn. Ông cho rằng, đó là do đường lối cứng rắn của Washington và các đồng minh.
Bình luận 0

Chính quyền của Tổng thống Brack Obama đang ngày càng tập trung hơn vào khu vực châu Á, thúc đẩy quan hệ thương mại và tiến tới duy trì sức mạnh của các lực lượng Mỹ tại khu vực này mặc dù Mỹ đang phải thực hiện cắt giảm ngân sách dành cho quân sự.

img
Trung Quốc thường sử dụng các tàu ngư chính và tàu hải giám để quấy nhiễu tàu cá của các nước trên Biển Đông.

Đô đốc Robert Willard - chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, lực lượng bao quát toàn bộ châu Á, đã đưa ra những lời lẽ hòa giải với Trung Quốc trước Quốc hội.

Phát biểu trước Ủy ban Quân dịch của Thượng viện Mỹ, ông Willard cho biết: "Chúng tôi nhận thấy từ đầu năm 2012 tới nay đã có ít va chạm hơn giữa Trung Quốc và các nước láng giềng tại Biển Đông so với những năm trước. 2010 là năm đáng nhớ vì xảy ra nhiều va chạm trên Biển Đông”.

Đô đốc Willard cho biết Trung Quốc - quốc gia có chi tiêu cho quân sự tăng mạnh trong những năm gần đây, đã liên tục đưa ra những tuyên bố chủ quyền và thách thức các tàu hoạt động tại vùng biển đang có tranh chấp gay gắt này.

Tuy nhiên, ông nói rằng những tuyên bố rất mạnh mẽ của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và 10 nước thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dường như đã có tác động lớn tới Trung Quốc. Ông cho rằng những lời bình luận công khai như vậy đã khiến Trung Quốc phải lùi một bước và xem xét lại những tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông.

Đô đốc Willard cũng cho biết, sự hiện diện của Mỹ tại Biển Đông là vô cùng quan trọng do có một lượng hàng hóa trị giá tới 5.300 tỷ USD lưu thông qua khu vực này mỗi năm và 1/5 trong số này là hàng hóa trao đổi thương mại của Mỹ.

Ông khẳng định: "Quân đội Mỹ phải hiện diện tại khu vực nhằm đảm bảo an ninh cho con đường giao thông trên biển này và bảo vệ việc trao đổi thương mại quan trọng của Mỹ cũng như của các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực".

Các quan chức cấp cao ASEAN ngày 28.2 đã nhóm họp tại Hà Nội để đưa ra một quan điểm chung của khối đối với những tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông. Các quan chức cấp cao ASEAN đã nhất trí nhóm họp vào đầu tháng 4 tại Campuchia để tiếp tục thảo luận các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, trái với những nhận định lạc quan của ông Willard, Tân Hoa xã mới đây đưa tin, chính quyền Trung Quốc vừa triển khai thêm 200 nữ binh sĩ vào lực lượng hải giám để tham gia các hoạt động tuần tra ở khu vực đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Theo đó, số binh sĩ này được đào tạo tại một căn cứ thuộc Hạm đội Nam Hải, vốn hoạt động ở Biển Đông, và “sẵn sàng xung phong ra tuyến đầu”.

Ngoài ra, giới chức Trung Quốc tuyên bố sắp tới sẽ tổ chức “tuần tra phối hợp chặt chẽ trên các vùng biển”. Tân Hoa xã đưa tin các đội hải giám sẽ triển khai 9 tàu kết hợp 4 máy bay trực thăng để tuần tra liên tục hàng ngày. Hiện nay, lực lượng hải giám của Trung Quốc đã lên đến 8.000 người và được phân bổ theo sơ đồ tổ chức của hải quân Trung Quốc khi chia thành 3 tổng đội: Đông Hải, Bắc Hải và Nam Hải.

Với những diễn biến này, giới quan sát bình luận, có thể Biển Đông sẽ “nóng” trở lại bởi các cuộc tìm kiếm dầu khí trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem