Trung Quốc dọa đáp trả cứng rắn Mỹ nếu bị trừng phạt vì luật an ninh cho Hong Kong

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ ba, ngày 26/05/2020 08:04 AM (GMT+7)
Trung Quốc ngày 25.5 dọa sẽ có biện pháp trả đũa Mỹ nếu Washington trừng phạt Bắc Kinh liên quan đến luật an ninh riêng cho Hong Kong.
Bình luận 0

img

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Theo SCMP, giới lãnh đạo Trung Quốc hôm 25.5 đã thể hiện rõ quan điểm sẽ ban hành luật an ninh riêng để “đánh bại khủng bố” ở Hong Kong.

Phó thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính khẳng định luật an ninh sẽ không làm ảnh hưởng đến mức độ tự chủ cao của Hong Kong.

Nhưng đối với nhiều người ở Hong Kong, động thái mới của đại lục sẽ “đặt dấu chấm hết” cho sự tự chủ của Hong Kong. Nhiều người đã ra đường biểu tình bất chấp lệnh cấm tụ tập vì tình hình dịch bệnh Covid-19.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien cho rằng luật an ninh mà Trung Quốc dự định áp đặt cho Hong Kong có thể dẫn tới việc Washington sẽ áp trừng phạt mới với Bắc Kinh.

Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cáo buộc Mỹ đang cố gây tổn hại cho an ninh quốc gia của Trung Quốc.

“Nếu Mỹ cứ nhất quyết muốn làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ dùng mọi biện pháp có thể để đáp trả”, ông Triệu nói trong cuộc trả lời họp báo ngày 25.5.

Giới chức Mỹ đặc biệt quan tâm đến những động thái mới của Trung Quốc ở Hong Kong vì đặc khu hành chính này đang được Mỹ áp đặt quy chế đặc biệt.

Sự can thiệp quá mức của đại lục đối với Hong Kong có thể khiến Mỹ tước quy chế đặc biệt cho phép đặc khu này hoạt động như một trung tâm tài chính quốc tế.

Tiếp nhận Hong Kong từ Anh năm 1997, Trung Quốc cam kết duy trì mức độ tự chủ cao cho đặc khu trong năm 50 năm, kéo dài đến năm 2047.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem