Trung Quốc đưa tàu hải giám đến đảo tranh chấp

Thứ bảy, ngày 17/03/2012 06:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 16.3, Biên đội tàu hải giám tuần tra định kỳ gồm các tàu số hiệu 50 và 66 của Trung Quốc đã đến tuần tra tại khu vực đảo đang tranh chấp với Nhật Bản có tên Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) và vùng biển phụ cận đảo này.
Bình luận 0

Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc cho biết, chuyến tuần tra lần này thể hiện lập trường nhất quán của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề chủ quyền ở đảo Điếu Ngư và các đảo phụ cận khác.

Cục Hải dương nói trên cũng khẳng định, đảo Điếu Ngư và các đảo phụ cận từ xưa đến nay là lãnh thổ của Trung Quốc; Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi ở những đảo này.

Tuy nhiên, phía Nhật Bản lại luôn khẳng định hòn đảo này thuộc lãnh thổ của Nhật Bản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem