Trung Quốc: Lở đất chôn vùi hơn 80 thợ mỏ đang ngủ

Chủ nhật, ngày 31/03/2013 06:54 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 30.3, hàng trăm nhân viên cứu hộ đang nỗ lực hết mình để giải thoát cho 83 thợ mỏ bị chôn vùi do lở đất gần Lhasa, Tây Tạng, Trung Quốc.
Bình luận 0

Truyền hình quốc gia Trung Quốc đưa tin: Lở đất xảy ra trên diện rộng tại huyện Maizhokunggar. Các thợ mỏ ngủ trong lều trại đã bị chôn vùi do trận lở đất xảy ra vào 6 giờ sáng 29.3.

img
Nhân viên cứu hộ đang làm việc tại hiện trường.

Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ được cử đến hiện trường trên độ cao 4.600m so với mặt nước biển. Cảnh sát cho biết: Đất đổ ập xuống thành đống rộng đến 4km2.

Các bệnh viện địa phương bị đặt trong tình trạng báo động để tiếp nhận bệnh nhân. Hầu hết các nạn nhân là công nhân đến từ tỉnh Vân Nam, Quỳ Châu và Tứ Xuyên.

Chính quyền Trung Quốc cho hay: Cao nguyên Tây Tạng có trữ lượng lớn khoáng sản, hàng triệu tấn đồng, chì, kẽm và quặng sắt nên có nhiều mỏ khai thác thu hút công nhân các tỉnh khác đến làm việc.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem