Trung Quốc, Nga hay Đức thay Mỹ đóng vai trò thủ lĩnh toàn cầu?

H.A (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 25/01/2017 14:29 PM (GMT+7)
Sau khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, thế giới đặt ra câu hỏi: Đất nước nào có thể thế chỗ Mỹ trong vai trò thủ lĩnh toàn cầu?
Bình luận 0

img

Theo AP, trong điều kiện vai trò của Mỹ giảm sút, những quốc gia nhiều ảnh hưởng hơn cả trên thế giới có thể là: Trung Quốc, Nga và Đức. Mỗi nước này đều có lợi thế riêng trong cuộc đua tranh, AP nhận xét.

Trung Quốc là nước tính toán cậy nhờ vào sức mạnh kinh tế của mình. Bắc Kinh đang đầu tư mạnh vào châu Phi và Mỹ Latinh, cũng như cố gắng tổ chức một cái gì đó thay thế cho Đối tác xuyên Thái Bình Dương,  AP viết. Nhiều láng giềng của Trung Quốc đang e ngại rằng Trump sẽ phát động "cuộc chiến thương mại" tổng lực giữa các nước lớn này.

Nga sở hữu tiềm lực quân sự đáng kể và đang tăng cường sự hiện diện của mình tại Trung Đông. Cuộc đàm phán tại Astana về việc giải quyết  xung đột Syria cho thấy Washington đã bị mất đòn bẩy ảnh hưởng nào đó đối với tình hình, chỉ còn lại vị trí quan sát viên thụ động. Ngoài ra, tân chính quyền Mỹ dự kiến hợp tác với Nga trong cuộc đấu tranh chống khủng bố, mà trong đó, như tác giả hy vọng, Matxcơva sẽ càng nâng cao uy tín nghiêm túc tại khu vực.

Ở châu Âu, gần gũi hơn cả với vai trò thủ lĩnh toàn cầu là Đức một "đầu tàu" kinh tế của Liên minh châu Âu. Theo quan điểm của tác giả, Đức có khả năng dẫn dắt các nước phương Tây trong trường hợp Mỹ từ bỏ vai trò.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem