Trung Quốc phản ứng cực gắt, lên án NATO 'tống tiền hạt nhân'

PV(Theo Newsweek) Thứ bảy, ngày 29/06/2024 17:39 PM (GMT+7)
Bắc Kinh đã cáo buộc NATO "tống tiền hạt nhân" sau khi người đứng đầu liên minh này nhận xét rằng các thành viên đang đàm phán về việc triển khai thêm tên lửa hạt nhân để đối phó tốt hơn với các mối đe dọa tiềm tàng từ Nga và Trung Quốc.
Bình luận 0
Trung Quốc phản ứng cực gắt, lên án NATO 'tống tiền hạt nhân'- Ảnh 1.

Bắc Kinh đã cáo buộc NATO "tống tiền hạt nhân".

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian nói với các phóng viên rằng: "Chúng tôi yêu cầu NATO ngừng lan truyền những thông tin sai lệch, ngừng tống tiền và ép buộc hạt nhân, đồng thời kiềm chế đi sâu hơn vào con đường sai lầm".

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Telegraph được công bố đầu tháng này, Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục về việc đặt đầu đạn hạt nhân ở chế độ chờ nhưng từ chối tiết lộ số lượng cụ thể.

Ông Stoltenberg cũng kêu gọi sự minh bạch hơn về khả năng hạt nhân và các cuộc tập trận của khối, đồng thời nói thêm rằng "chừng nào vũ khí hạt nhân còn tồn tại, chúng ta sẽ vẫn là một liên minh hạt nhân vì một thế giới nơi Nga, Trung Quốc và Triều Tiên có vũ khí hạt nhân, còn NATO thì không, là một thế giới nguy hiểm hơn".

Wu cho biết NATO đang "thổi phồng 'mối đe dọa hạt nhân từ Trung Quốc'". Ông nói thêm rằng, trong những năm gần đây, NATO đã liên tục tăng cường vai trò của vũ khí hạt nhân trong chính sách an ninh tập thể của mình; củng cố thỏa thuận 'chia sẻ hạt nhân' và nâng cấp và hiện đại hóa vũ khí hạt nhân do Hoa Kỳ triển khai ở các quốc gia NATO khác ". Ông nói thêm rằng điều này "làm gia tăng nguy cơ chạy đua vũ trang và xung đột hạt nhân".

Trong thông cáo được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2021 tại Brussels, liên minh này đã tái khẳng định tầm quan trọng của răn đe hạt nhân trong chiến lược của mình.

Ba trong số 32 thành viên của NATO—Mỹ, Anh và Pháp—là các quốc gia có hạt nhân, mặc dù chỉ có hai quốc gia đầu tiên cam kết sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình để bảo vệ một đồng minh NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Đức, Bỉ và Hà Lan sở hữu vũ khí hạt nhân của Mỹ theo thỏa thuận chia sẻ của NATO. Lần đầu tiên kể từ năm 2008, Mỹ cũng chuẩn bị triển khai một số căn cứ ở Anh

Trong cuộc phỏng vấn với Telegraph, ông Stoltenberg cũng đưa ra cảnh báo về việc Trung Quốc đầu tư mạnh vào vũ khí hiện đại và kho vũ khí hạt nhân của nước này, mà ông cho biết đang trên đà đạt tới 1.000 đầu đạn vào năm 2030.

NATO tin rằng Trung Quốc có khoảng 500 tên lửa, so với hơn 5.000 tên lửa của Mỹ và Nga. Trung Quốc cũng có một số tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn tới lục địa Mỹ nếu được phóng từ bờ biển phía đông Trung Quốc hoặc từ tàu ngầm.

Trong báo cáo tháng này, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm viết rằng họ tin rằng Trung Quốc đã triển khai một số đầu đạn của mình, lần đầu tiên ở quốc gia Đông Á này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem