Hôm nay (21/3) là ngày hội đàm thứ 2 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau hội đàm, 2 nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung, sau đó là quốc yến tại Điện Kremlin.
Tình báo Ukraine không thể xác nhận việc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga, phát ngôn viên Tình báo Quốc phòng Ukraine Andrii Yusov nói với các đài truyền hình nước này vào ngày 20/3.
Trong chuyến công du Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh đã mang tới Moscow chiếc siêu xe hiếm gặp Hồng Kỳ N701 chuyên chở các nhân vật cấp cao của Trung Quốc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có cuộc hội đàm không chính thức với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm ba ngày tới Moscow sau đó, trong đó họ sẽ thảo luận về các vấn đề đa phương và quan hệ Nga-Trung.
Ukraine được cho là đang thấp thỏm, lo lắng như "ngồi trên đống lửa" theo dõi chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga vì sợ rằng Trung Quốc cuối cùng có thể quyết định cung cấp vũ khí cho đồng minh chiến lược của nước này và ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.
Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc dựa trên các nguyên tắc không liên kết, không đối đầu và không nhằm chống lại các bên thứ ba, chúng được coi là chuẩn mực cho quan hệ giữa các quốc gia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết trong một bài báo ông viết dành cho RIA Novosti và Rossiyskaya Gazeta.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết Bắc Kinh và Moscow đang hợp tác để định hình "một thế giới đa cực công bằng hơn" và mối quan hệ giữa hai nước hiện đang "ở mức cao nhất trong lịch sử".
NATO đang thảo luận về sự cần thiết phải củng cố biên giới phía đông với Nga bằng cách tập trung thiết bị và quân số lên tới 300.000 binh sĩ, điều này sẽ ngăn Nga mở rộng chiến tranh ra ngoài Ukraine, theo Politico.