Trung Quốc thế chỗ châu Âu, cung cấp rau củ quả cho Nga

Phương Đăng (theo Ria Novosti) Thứ tư, ngày 24/09/2014 11:15 AM (GMT+7)
Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đáp ứng nhu cầu rau củ, trái cây cũng như các loại thực phẩm ngâm, muối nhằm lấp đầy thị trường Nga sau khi Moscow cấm nhập khẩu nông sản nhiều nước châu Âu.
Bình luận 0

 

img 
Trung Quốc đánh tiếng sẵn sàng cung cấp rau củ quả cho thị trường Nga.

 

Tờ Izvestia dẫn tuyên bố của ông Zhang Qingwei, Vụ trưởng Vụ Thương mại của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc cho biết như vậy. Cũng theo báo này, chính quyền Bắc Kinh cũng đang quan tâm đến việc tăng cường nhập khẩu ngũ cốc, hạt cải dầu và mật ong từ Nga.

Các cơ quan chức năng của Nga và Trung Quốc đang tích cực thảo luận về việc tăng cường xuất nhập khẩu thực phẩm giữa 2 nước, tờ Izvestia dẫn lời phát ngôn viên của cơ quan giám sát ngành nông nghiệp Nga, Rosselkhoznadzor cho biết.

Trước đó, ngày 7.8, Moscow ra quyết định cấm nhập khẩu rau củ, quả, thực phẩm từ Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada, Australia và Na Uy để trả đũa những quốc gia này vì áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Nga liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

Ngay sau đó, một số nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil bày tỏ mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu thực phẩm, hàng nông sản sang Nga.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem