Trung Quốc tìm cách 'vặn vẹo' Nga về giá khí đốt Power of Siberia-2

PV (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 04/06/2024 10:12 AM (GMT+7)
Tờ Financial Times dẫn nguồn tin của mình cho biết các cuộc đàm phán giữa Gazprom của Nga và công ty dầu khí CNPC của Trung Quốc về Sức mạnh Siberia-2 đã đi vào bế tắc trong bối cảnh Trung Quốc mong muốn mua nhiên liệu dọc theo hệ thống này với giá gần bằng giá nội địa của Nga.
Bình luận 0
Trung Quốc tìm cách 'vặn vẹo' Nga về giá khí đốt Power of Siberia-2- Ảnh 1.

Nga tin rằng Power of Siberia-2 sẽ thay thế NordStream 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về nguồn cung năng lượng, nhưng các vấn đề thương mại liên quan đến chủ đề này không được phép công khai, người phát ngôn của Putin, Dmitry Peskov, bình luận về bài báo của The Financial Times viết về sự bất đồng của các bên về giá khí đốt.

Tờ Financial Times dẫn nguồn tin của mình cho biết các cuộc đàm phán giữa Gazprom của Nga và công ty dầu khí CNPC của Trung Quốc về Sức mạnh Siberia-2 đã đi vào bế tắc trong bối cảnh Trung Quốc mong muốn mua nhiên liệu dọc theo hệ thống này với giá gần bằng giá nội địa của Nga. 

"Chủ đề hợp tác trong lĩnh vực cung cấp năng lượng thực sự đã nằm trong chương trình hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo.  Về các khía cạnh của các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra, tất nhiên là không công khai. Điều đó hoàn toàn bình thường mỗi quốc gia đều bảo vệ lợi ích của mình", ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, các cuộc đàm phán về chủ đề này sẽ tiếp tục và các bên sẽ đi đến thỏa thuận.

Tổng thống Nga Putin đến thăm Trung Quốc vào giữa tháng 5. Vào ngày 16/5, ông Putin đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Kết quả của cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, một tuyên bố chung đã được thông qua nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược. Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng ký một gói tài liệu khác.

Nga có thể chuyển sang Mông Cổ thay vì Trung Quốc

Chuyên gia độc lập về thị trường năng lượng và tài nguyên Vladimir Demidov tin rằng các cuộc đàm phán về việc xây dựng đường ống dẫn khí Power of Siberia-2 đã diễn ra trong hơn 5 năm và có thể kéo dài trong thời gian dài.

Đường ống sẽ được hoàn thành nhưng có thể không hoạt động hết công suất. Ngoài ra, nhà phân tích tin rằng không phải Trung Quốc mà là Mông Cổ mới có thể trở thành khách hàng quan trọng trong bước khởi đầu của họ.

Vào tháng 5, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã công bố ý định của Gazprom sẽ hoàn tất các cuộc đàm phán về việc cung cấp thêm khí đốt tự nhiên thông qua Power of Siberia-2 và ký hợp đồng với CNPC của Trung Quốc trong tương lai gần. Trước đó, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Zhang Hanhui cho biết các bên đang thảo luận về mô hình hợp tác cũng như các vấn đề kỹ thuật và thương mại liên quan đến dự án. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc chưa đạt được thỏa thuận nào.

Các công trình trên đường ống dẫn khí đốt Sức mạnh Siberia-2 bắt đầu vào năm 2020. Hệ thống này sẽ chạy từ Nga qua Mông Cổ đến Trung Quốc. Đường ống dự kiến dài khoảng 6.700 km; 2.700 km của hệ thống sẽ trải dài qua lãnh thổ Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem