Trung Quốc tử hình một phụ nữ buôn bán trẻ em

Thứ hai, ngày 18/06/2012 11:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Truyền thông Trung Quốc ngày 17.6 đưa tin, Tòa án tỉnh Vân Nam đã kết án tử hình đối với một phụ nữ có tên Kaychzhi về tội danh bắt cóc và buôn bán 223 trẻ em từ năm 2009 đến 2010.
Bình luận 0

Kaychzhi cầm đầu một băng nhóm tội phạm, và 35 thành viên của băng đảng này đã bị kết án. Chúng nhận các mức án khác nhau từ 3 năm tù giam đến chung thân. Trẻ em bị bắt cóc đã được chúng đưa đi bán tại tỉnh Hà Nam thuộc miền trung Trung Quốc.

img
Hình minh họa. Ảnh: AFP

Do thành kiến lâu đời và chính sách hạn chế sinh đẻ trong nước nên tại Trung Quốc, nhu cầu có con trai là rất lớn đã khiến thị trường buôn bán trẻ em bất hợp pháp tại đây nở rộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem