Trung quốc xâm phạm biển đông

  • Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm bảo vệ chủ quyền. Tại phiên khai mạc của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã khẳng định và trong báo cáo kinh tế- xã hội do Thủ tướng trình bày cũng khẳng định việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
  • Sáng nay (28/10), vào lúc 10 giờ 30 phút, Quốc hội sẽ họp riêng. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo về công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2019, trong đó có vấn đề về Biển Đông.
  • Trước việc Trung Quốc ngày càng gia tăng các hành động phi pháp tại khu vực bãi Tư Chính thuộc vùng biển chủ quyền của Việt Nam, hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều về việc lựa chọn hình thức đấu tranh như thế nào mới là đúng đắn, hiệu quả. Chuyên mục Cong&Thẳng trích đăng ý kiến của nhà báo Gia Tưởng xung quanh vấn đề này.
  • Chúng ta đã xây dựng nhiều nhà giàn DK1 mới bên cạnh hơn chục nhà giàn cũ và có cầu nối giữa 2 nhà để tăng thêm độ ổn định và diện tích sử dụng, tiếp tục khẳng định, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên khu vực thềm lục địa Nam Biển Đông.