Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tập huấn phòng chống đói, rét cho trâu bò tại Yên Bái

Hoàng Hữu Thứ ba, ngày 16/11/2021 19:26 PM (GMT+7)
Lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hỗ trợ bà con nông dân về phòng chống đói rét cho trâu bò trong mùa đông, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Bình luận 0

Ngày 16/11, tại TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức lớp tập huấn "Kỹ thuật nuôi và phòng chống rét cho trâu, bò".

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tập huấn phòng chống đói, rét cho trâu bò tại Yên Bái - Ảnh 1.

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Hạ Thúy Hạnh phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Hoàng Hữu

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Hạ Thúy Hạnh cho biết, trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay có số lượng trâu, bò lớn. Số trâu bò này đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là các các huyện miền núi khó khăn.

Theo bà Hạ Thúy Hạnh, thực tế hiện nay, vấn đề tăng đàn, tạo giống, đưa các giải pháp kĩ thuật đồng đều, đưa con trâu, bò trở thành vật nuôi mang lại giá trị kinh tế, ổn định đời sống cho người nông dân là những vấn đề vô cùng quan trọng.

Thông qua tổ chức lớp tập huấn, bà con sẽ được hướng dẫn những kiến thức và kĩ năng trong phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi một cách hiệu quả nhất.

"Hiện nay bệnh viêm da nổi cục, lở mồm long móng là những bệnh khó kiểm soát ở địa phương, đặc biệt là bà con nông dân ở vùng cao. Vì vậy phải đưa ra các giải pháp kĩ thuật, xử lý môi trường phát triển đàn trâu bò, nâng cao giá trị của đàn vật nuôi về mặt thương mại. Ngoài ra trong chương trình sẽ hướng dẫn bà con làm sao tận dụng được nguồn thức ăn thô xanh cho đàn vật nuôi", bà Hạnh cho biết thêm.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tập huấn phòng chống đói, rét cho trâu bò tại Yên Bái - Ảnh 2.

Buổi tập huấn có sự tham gia cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông của huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên và TP Yên Bái Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hữu

Tại buổi tập huấn, 30 học viên, cán bộ tại các Trung tâm Dịch vụ phát triển hỗ trợ nông nghiệp huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên và TP Yên Bái cùng tham gia, thảo luận. Đây là cơ hội để mọi người cùng nhau trao đổi các giải pháp, kinh nghiệm và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phòng chống đói, rét cho gia súc.

Qua đó, nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống đói rét cho trâu, bò trong mùa đông, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. 

Đồng thời, tạo điều kiện để người dân phát triển chăn nuôi trâu, bò hàng hóa theo hướng tập trung, góp phần nâng cao thu nhập.

Anh Lương Anh Lập, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp TP Yên Bái cho biết: "Thông qua lớp tập huấn hôm nay, cá nhân tôi nắm bắt tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm phương pháp tập huấn. Trên cương vị công tác, tôi sẽ xây dựng chương trình tập huấn để tuyên truyền đến bà con về kỹ thuật và nâng cao nhận thức hiệu quả công tác phòng chống rét cho trâu bò."

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được tham quan mô hình chăn nuôi trâu bò và thực hành chế biến bảo quản thức ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp tại xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem