Trung tâm khuyến nông quốc gia

  • “Bà con ngư dân cần mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khai thác, chế biến và bảo quản sản phẩm trên tàu...”
  • Biến bất lợi thành lợi thế, giờ đây nhiều khu đất gò đồi hoang hóa ở các địa phương trong khu vực Bắc Trung Bộ đã “nhả vàng” với những mô hình trồng cây ăn quả, cây dược liệu, cây công nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao.
  • “Năm 2018 được xem là năm đánh dấu sự thay đổi, chuyển mình của hoạt động khuyến nông, với nhiều thay đổi về nội dung, cơ chế chính sách hoạt động, đặc biệt công tác khuyến nông đã được đẩy mạnh nhằm phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” – ông Trần Văn Khởi – quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (TTKNQG) cho biết như vậy khi trả lời phỏng vấn PV Trang Trại Việt.
  • Nhiều giải pháp “nóng” và kiến nghị được các chuyên gia nêu ra tại hội thảo “An toàn sinh học và giải pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi tại các tỉnh phía Nam”, do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở NNPTNT Đồng Nai tổ chức cuối tuần qua.
  • Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Sở NNPTNT Hà Nội tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp”.
  • Mặc dù chất lượng tôm giống quyết định tới 50% sự thành bại của nghề nuôi tôm, nhưng do tham rẻ, nhiều người nuôi vẫn liều mua tôm giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc, nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh cao. Hậu quả là nhiều nông dân đã mất trắng tiền tỷ vì tôm bị chết hàng loạt.
  • Vừa qua, tại tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp cùng dự án VnSAT tổ chức diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề Biện pháp canh tác lúa thích ứng xâm nhập mặn.
  • Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Cục Trồng trọt, Sở NN&PTNT TP. Cần Thơ tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề “Liên kết sản xuất lúa”.
  • Không phải thời điểm này mà từ khi mới được thành lập, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (KNQG) và báo Nông thôn Ngày nay (NTNN) cũng như một số cơ quan báo chí đã có nhiều chương trình hợp tác truyền thông.
  • Với diện tích 1,3 ha nhà kính, ông Đào Quang Trịnh ở xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) đã đầu tư hàng chục tỉ đồng để trồng lan hồ điệp theo công nghệ mới, bước đầu gặt hái nhiều thành công, cho thu nhập 3 - 4 tỉ đồng/năm.