Trung tâm khuyến nông quốc gia

  • Trước tình hình diễn biến dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) vẫn diễn ra phức tạp, chăn nuôi an toàn sinh học (ATSH) được xem là giải pháp căn cơ, góp phần phòng chống dịch bệnh, từ đó chủ động được nguồn thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp cuối năm.
  • Vừa qua, tại Yên Bái, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ NNPTNT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến nông phía Bắc năm 2019, với sự tham gia của 29 tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế trở ra.
  • Nhờ tận dụng tốt diện tích mặt nước nuôi cá lồng và sản xuất con giống thủy sản, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các tỉnh miền Bắc có thu nhập cao. Với năng suất nuôi trung bình đạt 8 tấn/ha/1 chu kỳ nuôi, bà con thu lãi trên 200 triệu đồng/ha, thậm chí có hộ thâm canh tốt, năng suất có thể lên tới 12 - 14 tấn/ha/chu kỳ.
  • Sáng 25/10, tại Yên Bái, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NNPTNT) đã tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến nông phía Bắc năm 2019, với sự tham gia của đại diện 29 tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế trở ra. Nhiều ý kiến đã bày tỏ sự băn khoăn trước những yêu cầu phải thay đổi của lực lượng khuyến nông…
  • Sáng nay (25/10), tại TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái), Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến nông phía Bắc năm 2019, với sự tham gia của 29 tỉnh, thành phố từ Thừa – Thiên Huế trở ra. Nhiều ý kiến đã bày tỏ sự băn khoăn trước những yêu cầu phải thay đổi của lực lượng khuyến nông, sáp nhập với các đơn vị khác như thú y, bảo vệ thực vật… nhưng đều khẳng định vai trò không thể thiếu của hoạt động khuyến nông trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
  • Đó là khuyến cáo của TS Hạ Thúy Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Bộ NNPTNT, về nhu cầu tái đàn lợn thời điểm này của nhiều hộ chăn nuôi khi dịch tả lợn châu Phi đã tạm lắng.
  • Những năm gần đây, nghề nuôi ong đã và đang mang lại lợi nhuận lớn cho bà con nông dân các tỉnh miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, việc áp dụng quy trình nuôi ong mật theo tiêu chuẩn VietGAHP nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giá bán và phục vụ xuất khẩu thì không phải ai cũng nắm rõ để thực hiện đúng.
  • Vừa qua, tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp cùng UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề “Phát triển sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm”.
  • Chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò, ngựa, dê...) từ lâu đã trở thành nghề truyền thống của nhiều hộ nông dân vùng miền núi phía Bắc, giúp nhiều gia đình khấm khá. Tuy nhiên do bà con chủ yếu chăn nuôi ở quy mô nhỏ, thả rông nên hiệu quả kinh tế đem lại chưa như mong muốn, giá cả thị trường bấp bênh, nguy cơ dịch bệnh luôn tiềm ẩn...
  • Khu vực ĐBSCL có tiềm năng cao về phát triển nghề trồng nấm ăn nhưng những năm qua nghề này vẫn chưa ổn định, do kỹ thuật trồng nấm còn thủ công, nhỏ lẻ…