Trung tâm tài chính
-
Ông Claudio Cisullo, đại diện Ngân hàng UBS cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia có điều kiện rất tốt để phát triển trung tâm tài chính, cũng đang có cơ hội rất đặc biệt để chuyển mình nhờ công nghệ và có thể tránh được những "vết xe đổ", những lựa chọn sai của các quốc gia đi trước.
-
Báo cáo của nhóm lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 do Đại học Kinh tế Quốc dân đứng đầu liên doanh đã xây dựng Hoàn Kiếm trở thành trung tâm tài chính của phía Bắc và Việt Nam vào năm 2030.
-
TP.HCM đang triển khai nhiều cách làm mới thông qua cộng lực của xã hội để thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố.
-
Muốn trở thành trung tâm tài chính quốc tế, TP.HCM cần phải tạo ra sự khác biệt bằng việc tập trung phát triển phát công nghệ tài chính (Fintech). Để làm được điều này, cần phải có sandbox và khung pháp lý rõ ràng.
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 3,8 triệu tỷ đồng, trong đó nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp, tổ chức chiếm trên 70%.
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 6/10/2023 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố sẵn sàng thí điểm cơ chế, mô hình mới thuộc lĩnh vực ngân hàng và mong phía Ngân hàng Nhà nước góp ý, hỗ trợ TP.HCM xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.
-
Xây dựng trung tâm tài chính quốc tế là cơ sở để TP.HCM có sự chuyển đổi theo hướng thu hút đầu tư và định chế tài chính quốc tế hội tụ.
-
Ngày 1/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-
Đề xuất thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát công nghệ về tài chính và chính sách ưu đãi thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào TP.HCM.