Trung tâm Y tế Đắk Song: Làm tốt các kỹ thuật phẫu thuật, giảm lượng bệnh nhân phải chuyển tuyến

An Nhiên Thứ tư, ngày 29/06/2022 09:38 AM (GMT+7)
Cùng với thực hiện nhiệm vụ khám, chẩn đoán và điều trị bệnh cho nhân dân, tích cực phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Những năm qua, Trung tâm Y tế Đắk Song (TTYT), tỉnh Đắk Nông đã triển khai tốt các kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng, trong đó có kỹ thuật phẫu thuật.
Bình luận 0

Trên 80.000 lượt bệnh nhân được chăm sóc

Đắk Song là huyện vùng cao, dân cư sống không tập trung, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số… nên việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, vượt qua mọi thách thức, những năm qua, TTYT huyện Đắk Song đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân ở địa phương. Hàng năm Trung tâm đã thực hiện khám, chữa bệnh ở cả tuyến huyện và xã cho trên 80.000 lượt người; công suất sử dụng giường bệnh luôn đạt trên 85%; thực hiện được gần 1.000 ca phẫu thuật; đồng thời thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch của các chương trình mục tiêu về y tế dân số triển khai trên địa bàn…

Trung tâm Y tế Đắk Song: Làm tốt các kỹ thuật phẫu thuật, giảm lượng bệnh nhân phải chuyển tuyến - Ảnh 1.

Trung tâm Y tế Đắk Song được trang bị máy móc hiện đại phục vụ tốt nhất công tác khám và điều trị cho bệnh nhân.Ảnh A.N

Coi trọng công tác phẫu thuật, xác định đó là một trong những dịch vụ quan trọng nhằm thu hút bệnh nhân, những năm qua, Trung tâm luôn chú trọng kiện toàn về đội ngũ, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ.

Bên cạnh đó, TTYT huyện Đắk Song đã liên tục đầu tư máy móc, thiết bị kỹ thuật cao như máy chụp phim kỹ thuật số, hệ thống phẫu thuật nội soi, máy ly tâm tự động,… nhằm phục vụ tốt nhất công tác khám và điều trị cho bệnh nhân. Ngoài ra, Trung tâm còn triển khai thực hiện 2 phòng phẫu thuật giúp người bệnh được tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh tại chỗ mới nhất mà không phải chuyển tuyến, hạn chế chi phí đi lại.

Trung tâm Y tế Đắk Song: Làm tốt các kỹ thuật phẫu thuật, giảm lượng bệnh nhân phải chuyển tuyến - Ảnh 2.

Công tác phẫu thuật được Trung tâm coi trọng, xác định là một trong những dịch vụ quan trọng nhằm thu hút bệnh nhân. Ảnh A.N

BS.CKI Hoàng Ngọc Thắng, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Trung tâm Y tế huyện Đắk Song cho biết, hiện nay Khoa Ngoại sản & Liên chuyên khoa của đơn vị đã làm chủ các kỹ thuật như: Phẫu thuật lấy thai lần 1, 2; phẫu thuật chữa ngoài tử cung, cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ; phẫu thuật đứt gân cơ, kết hợp xương gãy bánh chè, cẳng tay; xương bả vai, xương đòn, gãy xương đốt bàn ngón tay; phẫu thuật tạo hình điều trị tật thừa ngón tay.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ

Trong những năm gần đây, lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại đơn vị tăng cao hơn với khoảng 300 - 400 lượt người/ngày. Đây là niềm vui cho y tế cơ sở trong bối cảnh thực hiện tự chủ như hiện nay, đặt ra yêu cầu cho đơn vị phải nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút bệnh nhân.

Trong bối cảnh dịch bệnh, song hành với việc phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị cũng chú trọng đầu tư trang thiết bị, cử cán bộ đi đào tạo nhằm làm chủ các kỹ thuật mới, chuyên sâu. Hiện tại, đơn vị đã cử bác sĩ đi đào tạo các kỹ thuật phẫu thuật nội soi mới, đặt mục tiêu mỗi năm phát triển từ 2-3 kỹ thuật. 

Có thể khẳng định, cùng với các khoa, phòng khác của Trung tâm, Khoa Ngoại sản & Liên chuyên khoa luôn khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trong và ngoài huyện.

Hàng năm Trung tâm đã thực hiện khám, chữa bệnh ở cả tuyến huyện và xã cho trên 80.000 lượt người; công suất sử dụng giường bệnh luôn đạt trên 85%; thực hiện được gần 1.000 ca phẫu thuật; đồng thời thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch của các chương trình mục tiêu về Y tế - Dân số triển khai trên địa bàn…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem