Trung vệ đá tại Malaysia mơ trở lại khoác áo ĐT Việt Nam

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 16/02/2019 10:10 AM (GMT+7)
Từng có khoảng thời gian thi đấu không thành công tại Việt Nam, nhưng trung vệ Michal Nguyễn vẫn đau đáu mong một ngày được trở lại.
Bình luận 0

Tuy đã chuyển đến thi đấu tại giải VĐQG Malaysia nhưng cầu thủ Việt kiều - Michal Nguyễn vẫn mong được trở lại khoác áo ĐTQG. Anh coi đó là niềm vinh dự của bất cứ cầu thủ nào chứ không riêng bản thân mình.

Năm 2018 là năm đại thành công của bóng đá Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành á quân của giải U23 châu Á, vào đến bán kết ASIAD 18, vô địch AFF Suzuki Cup. Đến tháng 1.2019, ĐT Việt Nam còn giành quyền vào vòng dành cho 8 đội mạnh nhất của Asian Cup 2019.

img

Trung vệ Michal Nguyễn.

Chứng kiến những người đồng nghiệp thành công như vậy, trung vệ gốc CH Czech đã khao khát được trở lại khoác áo ĐT Việt Nam:

"Tiếp tục được chơi cho ĐT Việt Nam chắc chắn là vinh dự lớn đối với cá nhân tôi cũng như gia đình" - Michal trả lời phỏng vấn Thể thao Văn hóa.

"Tôi đang tập luyện chăm chỉ tại CLB Selangor. Hi vọng rằng, HLV cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ thấy được nỗ lực cũng như khả năng của tôi. Nếu VFF và HLV trưởng Park Hang seo cần, tôi luôn sẵn sàng thi đấu cho ĐT Việt Nam".

Khi được hỏi về sự nghiệp hiện tại, trung vệ 30 tuổi cho biết anh đang hạnh phúc trong màu áo CLB Selangor (Malaysia): "Selangor là một CLB lớn, một đội bóng hàng đầu tại Malaysia. Đối với tôi, thi đấu tại Selangor vừa là vinh dự nhưng đồng thời cũng là thử thách."

"Hiện tại, tôi cảm thấy rất ổn và hài lòng với hai trận đấu đầu tiên cùng Selangor tại giải VĐQG Malaysia. Rất đông CĐV đến sân theo dõi những trận đấu này, cổ vũ cho đội bóng. Đây là khởi đầu tốt với cá nhân tôi ở đây".

"V.League, Thai-League và Malaysia Super League là 3 giải VĐQG hàng đầu Đông Nam Á hiện nay".

Năm 2013, Michal Nguyễn cùng Mạc Hồng Quân từ CH Czech trở về Việt Nam để chơi bóng.

Michal Nguyễn (sinh ngày 4.12.1989 tại Tiệp Khắc) có cha là người Việt, mẹ là người CH Czech. Anh thi đấu ở vị trí trung vệ, từng khoác áo các CLB FK Banik Most tại giải Hạng nhất CH Czech, Becamex Bình Dương tại V.League và Air Force Central tại Thai League.

Tại giải VĐQG Malaysia mùa này, sau 2 vòng đấu đầu tiên, Michal Nguyễn đã được thi đấu trọn vẹn 180 phút.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem