Trung vệ ĐT Việt Nam quyết tâm vô hiệu hóa "sát thủ" Thái Lan

Song Minh Thứ hai, ngày 18/11/2019 13:22 PM (GMT+7)
Cùng với HLV Park Hang-seo dự cuộc họp báo trước trận thư hùng ĐT Việt Nam gặp Thái Lan lúc 20 giờ tối mai trên sân Mỹ Đình, trung vệ Duy Mạnh tự tin khẳng định sẽ "bắt chết" chân sút kỳ cựu Dangda của đội khách.
Bình luận 0

Dưới thời HLV Park Hang-seo, ông đặc biệt chú trọng xây dựng sự chắc chắn nơi hàng thủ, làm nền tảng cho lối chơi phòng ngự-phản công chủ động mang theo tinh thần, ý chí Việt Nam.

Một số vị trí trên hàng công có thể được HLV Park Hang-seo thay đổi. Nhưng hàng thủ lúc này (khi Đình Trọng chấn thương - PV) thì không khó để nhận ra bộ ba trung vệ chắc suất đá chính là Duy Mạnh - Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng.

img

Trung vệ Duy Mạnh khẳng định sẽ tập trung hết sức để hạn chế khả năng của các chân sút Thái Lan, trong đó có Dangda. Ảnh: Hiền Anh

Trưa nay, trung vệ Duy Mạnh đã cùng HLV Park Hang-seo dự cuộc họp báo trước trận. Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc có tự tin "khóa ngòi nổi' Teerasil Dangda - chân sút năm nay 31 tuổi bên phía Thái Lan hay không? Duy Mạnh đáp:

"Trong trận lượt đi vòng loại World Cup 2022 khi ĐT Việt Nam làm khách của Thái Lan, Dangda không thi đấu. Đội hình thi đấu của họ và ĐT Việt Nam ra sao thì hiện chúng tôi vẫn chưa được biết.

Nhưng là một trung vệ, tôi cũng như các đồng đội luôn sẵn sàng khi được HLV Park Hang-seo đặt niềm tin. Nếu có cơ hội ra sân, tôi sẽ tập trung hết sức để hạn chế khả năng của mọi chân sút bên phía Thái Lan chứ không riêng gì Dangda".

Trở lại quá khứ cách đây 11 năm, khi Dangda lúc  đó còn là một tiền đạo trẻ và đã khi bàn vào lưới ĐT Việt Nam ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 trên sân Mỹ Đình (kết quả hòa 1-1 chung cuộc và ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 khi đã thắng Thái Lan 2-1 ở lượt đi - PV), Duy Mạnh còn là một cậu bé nhặt bóng. 

img

Theo Duy Mạnh, HLV Park Hang-seo rất giỏi trong việc truyền "lửa", tạo động lực thi đấu cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Hiền Anh

Lúc này, Duy Mạnh đã là trụ cột của ĐT Việt Nam vào sân đấu Thái Lan, vậy anh có suy nghĩ gì, một phóng viên hỏi tiếp và Duy Mạnh chia sẻ:

"Đúng là 11 năm trước tôi có vinh dự được vào sân nhặt bóng cho các "đàn anh" thi đấu với Thái Lan. Sau trận đấu đó, Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 và đó thực sự là một ký ức khó quên.

Lúc này, tôi vinh dự được khoác áo ĐTQG thi đấu với Thái Lan và hiểu rõ tính chất quan trọng của trận đấu và sự mong mỏi, trông chờ của người dân Việt Nam.

Chúng tôi sẽ tự tin thi đấu sòng phẳng với Thái Lan và hy vọng sẽ giành kết quả tốt nhất, mang lại niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ".

Trả lời câu hỏi cuối của phóng viên: Trước những trận đấu quan trọng, HLV Park Hang-seo thường nói với các cầu thủ điều gì để giúp các bạn tự tin hơn khi nhập cuộc? Duy Mạnh bày tỏ:

"HLV Park Hang-seo thường nhắc lại, gợi nhớ tinh thần, ý chí của con người, đất nước Việt Nam trong mỗi chúng tôi.

Thầy nhấn mạnh khi ra sân thi đấu thì sau mình không chỉ có người thân, gia đình, bạn bè mà còn mang ý nghĩa đại diện cho cả đất nước Việt Nam thi đấu.

Chúng tôi phải hiểu phía sau mình là hàng triệu người dân Việt Nam để nỗ lực, cố gắng, vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.

Nói chung, HLV Park Hang-seo đã truyền được rất nhiều "lửa" và động lực thi đấu cho cá nhân tôi và toàn ĐT Việt Nam"

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng G vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 20 giờ tối mai trên sân Mỹ Đình.

Từ 19 giờ đến 20 giờ tối nay, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có buổi tập chính thức trên sân Mỹ Đình để xác định danh sách thi đấu chính thức gặp Thái Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem