Trước cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu 2010: Tôn vinh “nữ hoàng”

Thứ năm, ngày 06/01/2011 12:34 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm nay 6-1, lễ bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu 2010 diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Danh hiệu VĐV tiêu biểu nhất chỉ có 1, trong khi 2 “nữ hoàng” điền kinh Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương đều xứng đáng.
Bình luận 0

Một năm nhìn lại, đội tuyển điền kinh là những người gỡ gạc lại thể diện cho TTVN. Không phải ngẫu nhiên mà những diễn biến cực nhanh trên đường chạy 100m, 200m nữ ASIAD 2010 mang lại nhiều xúc cảm cho người hâm mộ.

Cô gái không ngại sức ép

img
Vũ Thị Hương (trái) và Trương Thanh Hằng tại ASIAD 16.

Trong khoảng thời gian đo bằng tích tắc, "chưa kịp mệt đã về tới đích" như chính Vũ Thị Hương thừa nhận, có nghị lực, ý chí vượt qua chính mình trong từng buổi tập, kéo dài hàng năm trời.

Chứng kiến sự toả sáng của Hương, ít ai có thể hình dung ra sự nghiệp đầy thăng trầm của cô gái Thái Nguyên. Trong quá khứ, đã 2 lần Hương bị "đuổi" khỏi ĐTQG vì những lý do... tế nhị.

Thêm vào đó, cô lại phải vật lộn với những chấn thương dai dẳng. Lạ là mỗi khi trở lại, Hương càng mạnh mẽ, lì lợm hơn. Từ SEA Games 2005 đến nay, Hương là VĐV số một trên đường chạy 100m ở khu vực, mà đỉnh cao là kỷ lục 11''34 tại SEA Games 2009. Tới ASIAD 2010, Hương đoạt HCĐ 100m (11''43), HCB 200m (23''74).

Chuyên gia phá kỷ lục

img

Sẽ không bất ngờ khi Hương lên ngôi lần thứ 2 liên tiếp trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu 2010, nhưng phải nhắc tới sự toả sáng của Trương Thanh Hằng. So với Hương, Hằng trầm lặng, kín đáo, đúng với "chất" của một VĐV chạy cự ly trung bình, nhưng khả năng vượt khó, chịu đựng sức ép thì Hằng không hề thua kém người đồng đội cùng sinh năm hổ 1986.

So với các "đàn chị" Khánh Đoan, Lan Anh từng nhiều năm vô địch, giữ kỷ lục SEA Games, Thanh Hằng không chỉ duy trì sự thống trị trên đường đua khu vực, mà còn bứt phá tới tầm châu lục.

Bắt đầu từ mốc son 4'19''42 tại giải VĐQG 2005, phá kỷ lục SEA Games 2003 (4'19''48) ở cự ly 1.500m, Thanh Hằng liên tiếp xô đổ kỷ lục của chính mình: 4'18''50 (HCV SEA Games 2005), 4'11''60 (HCV SEA Games 2007). Tới ASIAD 2010, Hằng khiến tất cả sững sờ với những bước nước rút hoàn hảo để đoạt HCB 1.500m với thời gian 4'09''58.

Ngoài tấm HCB 1.500m, Hằng còn đoạt thêm HCB 800m với thành tích 2'00''91, phá kỷ lục (2'02''39) do mình thiết lập tại SEA Games 2007.

Những nỗ lực vượt qua chính mình của Hằng càng đáng trân trọng hơn nếu biết cô từng trải qua những năm tháng tập luyện dưới cái nắng như đổ lửa của miền Trung hoặc cái lạnh thấu xương trong những lần tập huấn dài hạn ở Trung Quốc... Ngày 7-1, Hằng lại cùng đội chạy cự ly trung bình sang Trung Quốc tập huấn.

"Tôi đã cố gắng hết sức, không có gì phải hối tiếc với những gì đã làm được trong năm 2010. Danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc là điều mà bất kỳ VĐV nào cũng mơ ước, và tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được bình chọn" - Hằng tâm sự.

Ông Nguyễn Hồng Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, Tổng cục TDTT: "Hằng và Hương đều xứng đáng trở thành VĐV tiêu biểu nhất 2010. Nhưng nếu buộc phải lựa chọn thì Hương nhỉnh hơn một chút. Cự ly 100, 200m luôn rất khó chinh phục.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem