Trước trận với U22 Thái Lan, xem phim chụp chấn thương Quang Hải

Tuệ Minh - Duy Đàm Thứ năm, ngày 05/12/2019 11:25 AM (GMT+7)
Trong trận thắng U22 Singapore 1-0, Quang Hải đã bị chấn thương phải tập tễnh rời sân từ giữa hiệp 1. Những ngày qua, thông tin về mức độ chấn thương của Quang Hải được nhiều người quan tâm. Và sáng nay, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền của đoàn TTVN dự SEA Games 30 đã có những chia sẻ cụ thể cùng Dân Việt.
Bình luận 0

Sau trận thắng U22 Singapore tối 3/12, ngay sáng 4/12, Quang Hải đã được các bác sĩ ĐT Việt Nam đưa đi chụp cộng hưởng từ MRI tại Bệnh viện Manila (Philippines) để xác định rõ mức độ tổn thương.

img

Quang Hải bị chấn thương khá nặng ở trận U22 Việt Nam thắng U22 Singapore 1-0 tối 3/12 trên sân Rizal Memorial. Ảnh: I.T

Trao đổi với Dân Việt sáng nay, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền - người có thâm niên theo sát, chăm sóc sức khỏe cho các tuyển thủ bóng đá Việt Nam nói riêng và các VĐV TTVN nói chung chia sẻ:

"Phim chụp MRI của Quang Hải đã được chuyển cho chúng tôi xem kỹ lưỡng. Cụ thể, Quang Hải bị đứt 1/3 dưới đầu dài gân cơ nhị đầu đùi trái, mức độ trung bình".

img

Bác sĩ đoàn TTVN Nguyễn Trọng Hiền cho phóng viên Dân Việt xem phim chụp MRI chấn thương của Quang Hải. Ảnh: Trọng Hải

Vừa nói, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền vừa mở điện thoại cho người viết xem phim chụp MRI của Quang Hải và tiên lượng:

"Với chấn thương này, rất may Quang Hải không đến mức phải phẫu thuật điều trị. Có lẽ Quang Hải sẽ phải nghỉ ít nhất 1 tháng mới có thể tập luyện, thi đấu trở lại".

Với phát biểu của bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, có thể khẳng định SEA Games 30 đã sớm khép lại với Quang Hải. 

Đây là một tổn thất lớn cho U22 Việt Nam trên hành trình chinh phục HCV SEA Games 30 lịch sử. Nhưng tin là với tài cầm quân cũng như tầm nhìn xa của mình, HLV Park Hang-seo sẽ tìm ra những phương án hợp lý để thế chỗ Quang Hải trên hàng công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem