Trưởng ban trọng tài VFF: VAR đã quyết thì 90% trọng tài sẽ theo!

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 03/09/2021 11:40 AM (GMT+7)
Về tình huống ĐT Việt Nam "thiệt đơn thiệt kép", Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho rằng: "Khi VAR đã quyết định thì 80-90% trọng tài sẽ quyết theo".
Bình luận 0

ĐT Việt Nam lại bị phạt đền vì VAR

Trong trận ra quân bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 làm khách của Ả Rập Xê-út rạng sáng nay, ĐT Việt Nam đã thua ngược 1-3.

Tình huống bước ngoặt xuất hiện ở phút 54 khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh bị trọng tài người Uzbekistan Ilgiz Tantashev rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu, đồng thời ĐT Việt Nam phải nhận quả phạt đền.

Trưởng ban trọng tài VFF: VAR đã quyết thì 90% trọng tài sẽ theo! - Ảnh 1.

Duy Mạnh nhận thẻ đỏ rời sân phút 54. Ảnh: SAFF (Báo Lao Động)

Từ chấm 11m, Al-Dawsari (số 10) đã đánh bại thủ môn Tấn Trường gỡ hòa 1-1. Ưu thế chơi hơn người đã giúp Ả Rập Xê-út sau đó có thêm 2 bàn thắng do công Yasir Al Shahrani (số 13, phút 67) và Saleh Al-Shehri (số 11, penalty phút 80).

Câu hỏi làm nhiều người thắc mắc là: Theo luật mới, khi bóng chạm 1 phần cơ thể cầu thủ phòng ngự trước khi chạm tay thì không bị coi là lỗi dùng tay chơi bóng. Ở đây, rõ ràng sau cú sút của Salman Al-Faraj (số 7), bóng đá chạm đùi Duy Mạnh trước khi bật vào tay. Vậy thì tại sao Duy Mạnh vẫn bị bắt lỗi?

Trao đổi với Dân Việt về tình huống này, Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền nói: "Phải giải thích rõ từ ngữ trong luật mới: Khi cầu thủ chủ phòng ngự CHỦ ĐỘNG CHƠI BÓNG và bóng chạm 1 bộ phận cơ thể bật lên tay thì không có lỗi.

Ở đây, Duy Mạnh không chủ động chơi bóng. Duy Mạnh như một "rào chắn" vậy, cậu ta lao người ra chắn bóng và tay của Duy Mạnh giơ lên làm cơ thể to ra một cách bất thường và trọng tài đã quyết định chính xác sau khi tham khảo VAR".

Trưởng ban trọng tài VFF: VAR đã quyết thì 90% trọng tài sẽ theo! - Ảnh 2.

Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho rằng VAR tác động rất lớn đến quyết định của trọng tài. Ảnh: Lâm Thỏa

Theo dòng phân tích, Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền chia sẻ nếu không có VAR thì ĐT Việt Nam chắc chắn đã không bị "thiệt đơn thiệt kép" như vậy:

"Trọng tài đã không quan sát thấy và tình huống đã trôi qua nhưng giờ còn có VAR. Đó là cả một đội ngũ chuyên gia, trọng tài, họ xem pha bóng ở nhiều góc và phân tích. Khi VAR quyết định gọi trọng tài là có vấn đề rồi.

Trên lý thuyết, trọng tài là người quyết định cuối cùng. Nhưng khi VAR đã quyết định thì 80-90% trọng tài sẽ quyết theo.

Cụ thể, trọng tài Tantashev sau khi trao đổi, nghe VAR phân tích đã trực tiếp xem đi xem lại tình huống trước khi đưa ra quyết định", Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền nhìn nhận.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp ĐT Việt Nam "chịu thiệt" khi VAR được đưa vào áp dụng trên đấu trường châu lục.

Cách đây 2,5 năm, tháng 1/2019, trong trận tứ kết ASIAN Cup 2019, ĐT Việt Nam đã thua Nhật Bản 0-1 trong tình huống có sự can thiệp của VAR.

Đó là tình huống trung vệ Bùi Tiến Dũng va chạm với Ritsu Doan (Nhật Bản) đầu hiệp 2. Ban đầu, trọng tài đã bỏ qua nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã thổi phạt đền Việt Nam và chính Ritsu Doan là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, loại thầy trò HLV Park Hang-seo.

Thẻ vàng thứ 2 là chính xác

Trở lại với quyết định thổi phạt đền ĐT Việt Nam đồng thời rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu Duy Mạnh của trọng tài Tantashev, Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền thể hiện quan điểm: "Tôi không bàn về thẻ vàng thứ 1 của Duy Mạnh bởi truyền hình không cho chúng ta thấy tình huống đó (trang chủ AFC giải thích là do Duy Mạnh đã phản ứng với quyết định của trọng tài sau một pha bóng giữa trung vệ này với cầu thủ Ả Rập Xê-út - PV).

Trong tình huống thổi phạt đền ĐT Việt Nam nghĩa là trọng tài đã nhận định Duy Mạnh đã ngăn cản một cơ hội "tấn công triển vọng" có thể ghi bàn của Ả Rập Xê-út.

Ở đây có 2 khía cạnh, nếu cầu thủ phòng ngự có cơ hội để chơi bóng, chủ động chơi bóng nhưng phạm lỗi như tình huống của Quế Ngọc Hải (dẫn tới quả phạt đền thứ 2 và Al-Shehri đã ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Ả Rập Xê-út - PV) thì không bị nhận thẻ vàng.

Với Duy Mạnh, đây không phải là một cơ hội để chơi bóng. Tay đâu có được dùng để chơi bóng đâu (trừ thủ môn - PV), giống như các động tác lôi kéo, đẩy. Và việc trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 cho Duy Mạnh là hợp lý".

Trưởng ban trọng tài VFF: VAR đã quyết thì 90% trọng tài sẽ theo! - Ảnh 4.

ĐT Việt Nam đã thua ngược Ả Rập Xê-út 1-3 trong trận ra quân bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ảnh: AFC

Sau cùng, Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền bày tỏ sự tiếc nuối: "ĐT Việt Nam đã chơi quá tốt trong hiệp 1. Ả Rập Xê-út đá trên chân chúng ta, họ có nhiều cơ hội trong khi ĐT Việt Nam chỉ có 1 cơ hội của Quang Hải nhưng đã tận dụng được để vượt lên.

Nếu không có tình huống bước ngoặt kể trên, ĐT Việt Nam có thể giành được 1 điểm trên sân đối phương".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem