Truy tìm chủ tàu nghi gây ra vết dầu loang ở Bình Định

Thứ sáu, ngày 12/07/2013 13:35 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một tàu chở dầu bị chìm cách bờ biển khoảng 40m, đang được coi là đầu mối gây ra sự cố tràn dầu vào rạng sáng 7.7, làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển tại phường Hải Cảng (Quy Nhơn).
Bình luận 0

Sáng 12.7, đại diện UBND xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, địa phương đang tạm quản lý, bảo vệ một tàu chở dầu bị chìm cách bờ biển của xã khoảng 40m.

Tàu này do ngư dân phát hiện, trục vớt và kéo vào bờ chiều 11.7. Đây là tàu gỗ BĐ-0508 chuyên dùng chở dầu khối lượng nhỏ, dài trên 13m, rộng trên 3m, công suất 45CV. Tàu đã bị ngâm nước nhiều ngày.

img
Tàu dầu bị chìm, được ngư dân trục đưa vào bờ biển Nhơn Hải (Quy Nhơn). Ảnh: Ngọc Nhuận

Đại diện Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an Bình Định) cho hay, dù có biển số nhưng tàu trên không đăng ký phương tiện với cơ quan chức năng, và đây là tàu chuyên chở dầu thải cho các đối tượng buôn lậu.

Đây cũng là đầu mối “nghi phạm” có cơ sở nhất gây ra sự cố tràn dầu vào rạng sáng 7.7, làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển, thiệt hại nặng nề cụm lồng bè nuôi thủy sản tại phường Hải Cảng (Quy Nhơn).

Thượng tá Trần Kiết Thiết – Phó Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an Bình Định) cho biết, họ đã tiến hành nắm thông tin từ những ngư dân vừa phát hiện, trục vớt tàu chở dầu BĐ-0508 (bị chìm tại vùng biển xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn).

Sáng cùng ngày, chiếc tàu trên đã được chuyển về Khu hậu cần nghề cá Quy Nhơn để tiện việc bảo vệ và phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát hiện đang truy tìm tung tích chủ tàu trên và nguyên do sự cố tràn dầu trên biển ngày 7.7 vẫn chưa có kết luận chính thức.

Trong khi đó, ông Lê Minh Luận – Phó giám đốc Sở TNMT Bình Định cho hay, sáng cùng ngày, nhiều đơn vị như Tổng cục Môi trường, Tổng cục biển đảo, Trung tâm ứng cứu sự cố tràn dầu miền Trung,… đã tiến hành làm việc tại Bình Định xung quanh việc xử lý vụ tràn dầu gây hậu quả nghiêm trọng khu vực biển Quy Nhơn.

Trong ngày hôm nay, 12.11, các cơ chức năng tiến hành trục vớt, khám nghiệm hiện trường và làm việc với chủ phương tiện, xác minh điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng, xử lý vụ việc.

Còn theo đại diện Phòng Kinh tế Quy Nhơn, đã có 707 lồng nuôi hải sản của 80 hộ ngư dân địa phương bị ảnh hưởng sự cố tràn dầu trên, gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng, nhiều hộ nuôi “trắng tay”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem