Tư đồ Vương Lãng
-
Gia Cát Lượng (181 - 234) tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, được người đời vinh danh là “vạn đại quân sư” (quân sư nghìn đời).
-
Gia Cát Lượng không chỉ nổi tiếng về khả năng thần cơ diệu toán, mà còn có ngôn ngữ sắc sảo có sức mạnh như gươm đao. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa chỉ cần dùng những lời mắng chửi của mình, Gia Cát Lượng đã khiến Tư Đồ Vương Lãng ngã ngựa lăn ra chết bất đắc kỳ tử.
-
Gia Cát Lượng là bậc đại chí đại tài. Ông không chỉ nổi tiếng về tài thần cơ diệu toán, mà còn có khả năng biện luận sắc sảo, ngôn từ có sức mạnh như ngàn vạn gươm đao. Khả năng “tâm lý chiến” của Gia Cát Lượng lưu truyền từ thời Tam Quốc đến ngày nay càng khiến hậu thế thêm khâm phục tài trí con người này.