Tự thiêu mình và con trai 9 tuổi sau khi ly dị

Thứ tư, ngày 25/12/2013 18:56 PM (GMT+7)
Sau khi li hôn với vợ, một người cha 49 tuổi ở Nhật Bản đã tự sát bằng cách tự thiêu chính mình và con trai 9 tuổi ngay ở khuôn viên trường tiểu học của cậu bé.
Bình luận 0
Sau khi vụ việc xảy ra, người cha đã chết vì vết thương quá nặng trong khi cậu con trai vẫn đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Các nhân chứng kể lại, khi cậu bé đang chơi bóng chày với các bạn học thì cha cậu bước vào sân chơi. Người đàn ông này đã dẫn con trai đi theo ông và sau đó, đổ một chất lỏng dễ cháy được cho là được cho là dầu đốt lên cả hai người.

Hiện trường vụ án ông bố tự thiêu mình và con trai tại trường tiểu học ở Bunkyo Ward, Tokyo (Nhật Bản).
Hiện trường vụ án ông bố tự thiêu mình và con trai tại trường tiểu học ở Bunkyo Ward, Tokyo (Nhật Bản).

Lúc đó, một tay người cha nắm tay cậu bé trong khi tay kia châm lửa đốt nhiên liệu khiến cả hai đều bị bỏng nặng.

Ngay sau đó, hai cha con đều được đưa đến một bệnh viện gần đó nhưng người cha đã chết vì vết thương quá nặng trong khi cậu con trai vẫn còn bất tỉnh.

Cảnh sát đang dựng lại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc nhưng họ không muốn tiết lộ tên họ của hai nạn nhân. Các nhà điều tra phát hiện người đàn ông trên đã ly thân với vợ từ tháng năm 2012, và họ vừa mới hoàn tất thủ tục ly hôn. Cậu bé này đã được sống với mẹ từ chia tay.

Ngoài ra, còn có báo cáo rằng người vợ cũ đã từng tố cáo với cảnh sát về hành vi ngược đãi của ông chồng.
Hồng Thu (theo DM) (Hồng Thu (theo DM))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem