Tuấn Anh nói gì trong lần tái xuất ĐT Việt Nam?

Thứ bảy, ngày 10/06/2017 13:04 PM (GMT+7)
Ở trận giao hữu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB TP.HCM (2-3), Tuấn Anh đã lần đầu có 90 phút chơi bóng, kể từ khi trở lại sau chấn thương.
Bình luận 0

Chia sẻ về màn trình diễn ở trận giao hữu vào chiều 9.6, Tuấn Anh cho hay: 

"Tôi vẫn chưa cảm thấy hài lòng nhất về bản thân mình. Tôi có thể hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Bóng đá hiện đại yêu cầu nhiều về thể lực, nhanh hơn, mạnh hơn, chính vì thế những cầu thủ chơi bóng kỹ thuật như tôi phải cố gắng nâng cao thể lực". 

img

Khi được hỏi về điều kiện sân bãi cũng như thời tiết đang thuận lợi cho tập luyện, Tuấn Anh đáp ngay: "Đã là cầu thủ thì phải chấp nhận và vượt qua mọi hoàn cảnh. Về mặt sân, cả Việt Nam lẫn Jordan đều có điều kiện như nhau thôi". 

Nói thêm về trận giao hữu, Tuấn Anh cho rằng: "Trận đấu với TP.HCM được xem như cữ dượt phòng ngự cho chúng tôi. Vì đội bạn có 3 cầu thủ ngoại binh, trong đó có 2 trên hàng công, thể hình to cao. Nói chung thì chúng tôi cũng đã có những bài học. Vì đội tuyển lúc này cũng đang chú trọng vào khâu phòng ngự và tổ chức tấn công". 

Ngọc Vương (Goal)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem