Tunisia: Thảm sát đẫm máu ở bảo tàng, 21 người thiệt mạng

Thứ năm, ngày 19/03/2015 08:48 AM (GMT+7)
Hai tay súng bị tiêu diệt sau khi cảnh sát Tunisia mở chiến dịch đột kích tấn công vào viện bảo tàng để giải cứu con tin.
Bình luận 0

Ngày 18/3, nhà chức trách Tuninisa cho hay nhiều tay súng mặc quân phục đã tràn vào bảo tàng quốc gia của nước này và xả súng bừa bãi, sát hại 17 du khách nước ngoài và 2 người Tunisia.

Thủ tướng Tunisia Habib Essid cho hay trong số các du khách nước ngoài thiệt mạng có 5 người Nhật cùng một số người Ý, Ba Lan và Tây Ban Nha, ngoài ra còn có ít nhất 44 người khác bị thương trong vụ tấn công.

Tài xế một chiếc xe du lịch tại hiện trường kể lại: “Chúng nã đạn về phía du khách ngay sau khi nhảy xuống khỏi xe bus. Tôi không còn thấy gì khác ngoài máu và xác người chết la liệt”.

img
Du khách chạy túa vào viện bảo tàng sau khi tiếng súng rộ lên

 

Nghe tiếng súng rộ lên, rất nhiều du khách đã chạy vào trong bảo tàng lánh nạn, và những kẻ tấn công đã tiến vào bắt họ làm con tin. Hai giờ sau đó, cảnh sát ập vào, tiêu diệt 2 tay súng và giải cứu con tin. Một cảnh sát và một nhân viên vệ sinh đã thiệt mạng trong cuộc đột kích này.

Thủ tướng Essid cho biết có khoảng 2 đến 3 tay súng khác đã trốn thoát khỏi vòng vây của cảnh sát và hiện đang lẩn trốn.

Đài truyền hình Tunisia chiếu cảnh hàng chục du khách nước ngoài, chủ yếu là người già, hoảng hốt chạy dạt vào trong bảo tàng để lánh nạn, trong khi lực lượng an ninh liên tục bắn chỉ thiên để trấn áp các tay súng, bảo vệ cho du khách.

img
Cảnh sát nấp sau xe máy tìm cách xác định vị trí của các tay súng

 

Bảo tàng quốc gia Tunisia là một địa điểm du lịch nổi tiếng với bộ sưu tập các đồ tạo tác cổ đại của người Tunisia và các báu vật của người La Mã và Hy Lạp. Những kẻ tấn công đã không động vào các đồ trưng bày trong bảo tàng sau khi tiến vào đây.

Vụ tấn công đẫm máu này là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh của Tunisia, một quốc gia Bắc Phi phụ thuộc rất nhiều vào ngành du lịch bởi miền đất này nổi tiếng xinh đẹp và yên bình. Tunisia đã không hề bị ảnh hưởng bởi làn sóng bạo lực suốt thời kỳ “Mùa xuân Arab” cho đến nay.

Tuy nhiên gần dây nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan đã bắt đầu xuất hiện ở đất nước này, và nhà chức trách Tunisia ước tính có khoảng 3000 công dân nước này đang tham chiến ở Iraq và Syria, gây ra mối lo ngại rằng họ có thể về nước và thực hiện các vụ tấn công ở quê nhà.

img
Cảnh sát Tunisia chuẩn bị thực hiện cuộc đột kích giải cứu con tin

 

Bị sốc trước thảm kịch trên, hàng ngàn người Tunisia đã tập trung trên các đường phố ở Tunis, vẫy cờ và hô to các khẩu hiệu chống khủng bố.

Trong bài phát biểu quốc gia sau thảm kịch, Thủ tướng Essid nói: “Toàn thể người dân Tunisia cần phải đoàn kết sau vụ tấn công nhằm hủy hoại nền kinh tế đất nước này”.

Ngay sau vụ tấn công, thị trường chứng khoán Tunisia đã sụt giảm 2,5%, và 2 hãng lữ hành của Đức đã tuyên bố sẽ hủy mọi chuyến tour đến Tunisia trong vài ngày.

Trí Dũng (Theo Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem