Tưới nhỏ giọt

  • Theo đánh giá của Sở NNPTNT, trình độ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (CNC) của nông dân địa phương đã tương đương Thái Lan, Malaysia. Theo đó, công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt; hệ thống cảm biến trong điều khiển ẩm độ, nhiệt độ... đều được bà con áp dụng thành thục.
  • Cái "nôi" của Cách mạng - Bắc Sơn từ lâu đã nổi tiếng với giống quýt vàng đặc sản, được trồng ở những vùng núi đá cao 400- 500m. Trong khi phần lớn người dân ở nơi đây vẫn trồng quýt bằng hạt thì anh Phan Văn Hiền (SN 1976) lại nhân giống bằng phương pháp chiết cành cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao.
  • Jabi Serulo, một nông dân Uganda đã thu nhặt chai nhựa vứt đi để chế hệ thống tưới nhỏ giọt, giúp vườn cà chua sống sót qua mùa khô hạn.
  • Với 4.000 m2 diện tích rau trồng trong nhà lưới theo tiêu chuẩn VietGAP của anh Đoàn Tuấn Anh, thôn Tân Đức, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) năm vừa qua có lãi hơn 350 triệu đồng, bình quân mỗi tháng tính ra lãi hơn 30 triệu đồng. Trung bình từ 30 – 50 ngày anh Tuấn Anh thu hoạch 1 lứa các loại rau ăn lá, 70 ngày 1 lứa dưa vỏ xanh Nhật Bản, dưa chuột, cà chua…
  • Đam mê nông nghiệp công nghệ cao, anh Trương Như Hải (phường Thủy Biều, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) quyết định thôi việc ở công ty bia, mạnh dạn đầu tư số tiền lớn làm nhà màng ứng dụng kỹ thuật tiên tiến của Israel, Nhật Bản để trồng dưa lưới và rau xanh.
  • Ở vùng đất chỉ có cát trắng và cây phi lao mọc thưa thớt, thuộc địa phận xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), hai anh em Dương Đức Phương và Dương Khánh Việt đã tạo ra một trang trại tổng hợp với khu rau sạch nhà màng, khu ao hồ nuôi cá và cải tạo môi trường, khu nuôi lợn rừng sinh sản, khu trồng sim lấy quả.
  • Bằng đam mê bất tận với nông nghiệp sạch, 3 chàng trai trẻ đã thành lập một vườn dưa lưới trồng trong nhà kính theo hướng hữu cơ, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel.
  • Chưa từng làm nghề nông bao giờ, nhưng một ông bố trẻ ở Hà Nội đã tự mày mò, tìm hiểu và trồng được một vườn rau xanh non, mùa nào thức nấy ngay trên sân thượng nhà mình.
  • Mặc dù mới “làm quen” với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhưng gia đình ông Phạm Công Bằng, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã tạo ra những sản phẩm sạch, có chất lượng cao và an toàn vệ sinh thực phẩm, được người tiêu dùng lựa chọn sử dụng.
  • Để trồng rau, quả -những cây tiền tỷ, ông Lê Văn Út, một doanh nhân ở TP.HCM đã đầu tư đến hơn 50 tỷ đồng xây dựng trang trại rộng 12ha. Bằng việc cho ra những sản phẩm nông sản sạch, an toàn và mới, lạ, trang trại của ông Út đang trở thành điểm tham quan hấp dẫn du khách và được 1 số đối tác nước ngoài “để mắt”.