Tướng Canada tuyên bố sốc về khủng bố IS

Minh Nhật Thứ hai, ngày 10/06/2019 14:30 PM (GMT+7)
Khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vẫn "sống khỏe" ở Iraq và các khu vực khác và tiếp tục gây ra mối đe dọa ở Trung Đông cũng như trên toàn thế giới bất chấp những thất bại ở Iraq và Syria, tướng Canada Colin Keiver tuyên bố.
Bình luận 0

img

IS được cho là vẫn đang "sống khỏe" bất chấp những thất bại ở Iraq và Syria.

Trả lời báo chí Canada, tướng Colin, người từng là chỉ huy tại Bộ Tư lệnh Tác động Lực lượng Đặc nhiệm chung Canada ở Iraq từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2019 cho biết: "Bởi những thất bại ở Iraq và Syria, IS gây ra cảm giác chúng không còn là một "nhà nước tự xưng" như trước đây. Chúng cũng không còn lãnh thổ nhưng rõ ràng chúng vẫn còn sống khỏe". Theo tướng Colin, IS vẫn cố mở rộng ảnh hưởng và làm suy yếu chính phủ Iraq cũng như các quốc gia khác. 

Mặc dù Baghdad đã tuyên bố chiến thắng IS vào năm 2017, những kẻ khủng bố khét tiếng vẫn tiếp tục tàn phá nhiều vùng ở Iraq, đặc biệt là các khu vực từng được giải phóng khỏi chúng và thậm chí là những nơi chúng chưa từng kiểm soát.

img

Tướng Canada Colin Keiver

Canada hiện cũng đang dẫn đầu  một nhiệm vụ huấn luyện của NATO tại Iraq. Điều này phản ánh những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump để khiến các đồng minh của Mỹ phải gánh thêm các trách nhiệm phòng thủ chung.

Nhiệm vụ được xây dựng dựa trên những nỗ lực trong quá khứ của NATO nhằm đào tạo lực lượng Iraq khi họ nỗ lực ngăn chặn sự tái xuất hiện của IS và các nhóm khủng bố khác. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem