Tương lai của HLV Shin Tae-yong được định đoạt

PV Thứ sáu, ngày 27/01/2023 15:10 PM (GMT+7)
LĐBĐ Indonesia xác nhận không sa thải HLV Shin Tae-yong như báo chí đồn đoán trong thời gian vừa qua.
Bình luận 0

Đặt nhiều kỳ vọng nhưng Indonesia chỉ vào đến bán kết AFF Cup 2022. Trước ĐT Việt Nam, đội bóng xứ vạn đảo hòa 0-0 ở lượt đi và thua 0-2 ở Mỹ Đình. Thành tích này của Indonesia còn kém hơn so với kỳ AFF Cup khi họ tiến vào tới chung kết.

Sau thất bại ở AFF Cup 2022, nhiều tin đồn cho rằng HLV Shi Tae-yong sẽ bị sa thải, đặc biệt khi ông trở về Hàn Quốc vào ngày 16/1. Tuy nhiên, LĐBĐ Indonesia phủ nhận mọi tin đồn và khẳng định cựu HLV ĐT Hàn Quốc sẽ tiếp tục công việc ít nhất đến khi hết hạn hợp đồng.

Tương lai của HLV Shin Tae-yong được định đoạt - Ảnh 1.

HLV Shi Tae-yong.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, ông Mochamad Iriawan nói: “Tương lai của ông Shin được nhiều người quan tâm sau AFF Cup. Nhưng tôi xác nhận rằng ông ấy sẽ tiếp tục làm việc với chúng tôi đến tháng 12/2023, ít nhất là hết hạn hợp đồng hiện tại”.

“Việc ông Shin trở về Hàn Quốc không phải vì bị sa thải. Ông ấy cần thời gian nghỉ ngơi sau giải đấu và đã được lên lịch từ trước. HLV Shin Tae-yong sẽ trở lại để chuẩn bị cho giải U20 World Cup vào đầu tháng 2. Cá nhân tôi hài lòng với cách làm việc của ông ấy”.

“Hai bên đều tin tưởng vào tiến trình phát triển hiện tại. Bạn không thể đòi hỏi thành quả tức thì và danh hiệu trong tương lai gần. Thành quả là minh chứng rõ ràng nhất mà ông Shin đã thể hiện cho sự phát triển của bóng đá Indonesia”, người đứng đầu bóng đá Indonesia nói thêm.

Giải U20 World Cup 2023 sẽ bắt đầu từ ngày 20/5 tới 11/6 tại Indonesia. HLV Shin Tae-yong sẽ dẫn dắt đội U20 Indonesia và đây được xem là cơ hội để ông thể hiện một lần nữa nữa với LĐBĐ nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem