Tướng Mỹ: Nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Nga, Trung Quốc là hoàn toàn có thật

Đăng Nguyễn - The Sun Thứ năm, ngày 04/02/2021 07:55 AM (GMT+7)
Mỹ cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân với Trung Quốc hoặc Nga, Đô đốc Charles Richard, Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ nói.
Bình luận 0

img

Tên lửa hạt nhân Sarmat của Nga trong đợt phóng thử nghiệm.

Đô đốc 4 sao Mỹ nói khả năng xảy ra xung đột thảm họa với các cường quốc đối thủ là “hoàn toàn có thật”, theo The Sun.

"Trên thực tế có khả năng là khủng hoảng khu vực với Nga hoặc Trung Quốc có thể nhanh chóng leo thang thành xung đột có sử dụng vũ khí hạt nhân, nếu như tổn thất trong chiến tranh thông thường đe dọa các quốc gia đối thủ”, Đô đốc Richard nói.

Đô đốc  Mỹ nói Nga và Trung Quốc đang ngày càng “có những hành động thách thức trật tự quốc tế” với mức độ “chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh”.

Đô đốc Richard nhắc đến các mối đe dọa trên không gian mạng và từ vũ trụ, cũng như việc Nga và Trung Quốc đầu tư vào vũ khí hạt nhân siêu thanh, theo Fox News.

img

Đô đốc harles Richard, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ.

Tuyên bố trên tạp chí ra hàng tháng của Viện Hải quân Mỹ, Đô đốc Richard nói quân đội Mỹ cần phải luôn cảnh giác và sẵn sàng. “Quân đội Mỹ cần chuyển sang trạng thái ‘triển khai vũ khí hạt nhân là khả năng có thật’ và hành động để răn đe nguy cơ này”, Đô đốc Mỹ cho biết.

Đô đốc Mỹ nói Nga đang “tích cực hiện đại hóa” kho vũ khí hạt nhân còn Trung Quốc “cũng đang trở thành đối trọng chiến lược” và không thể xem thường.

Đô đốc Richard đề xuất quân đội Mỹ tập trung phát triển các vũ khí hiện đại đảm bảo Washington vẫn chiếm ưu thế chiến lược trước đối thủ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem