Tuy đức
-
Trong lúc chèo thuyền ra hồ chăn vịt thì gặp mưa to, gió lớn làm chiếc thuyền bị lật khiến em T bị rơi xuống hồ chết đuối thương tâm.
-
Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông vừa có buổi làm việc với Phòng Dân tộc các huyện Đăk Rlấp, Tuy Đức, Đăk Song và Đăk Glong nhằm quán triệt, phối hợp với các ngành chức năng địa phương nắm tình hình an ninh, trật tự...
-
Theo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, từ năm 2005 đến nay, tổng số dân di cư tự do ở các tỉnh phía Bắc vào địa bàn Đăk Nông đã lên tới 4.600 hộ với 21.620 khẩu, tập trung chủ yếu ở các huyện Đăk G’Long, Tuy Đức và K’Rông Nô.
-
Theo Công an tỉnh Đăk Nông, đến nay mới có khoảng 40% trong tổng số 22.667 hộ với khoảng 105.421 khẩu thuộc diện di cư tự do đang sinh sống trên địa bàn tỉnh đăng ký hộ khẩu thường trú.
-
Những năm trước Bùi Văn Đạt (thôn Thuận Hải, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông) vẫn đi làm thuê, cuốc mướn khắp nơi. Trong một lần sang huyện Tuy Đức đào khoai thuê, anh chứng kiến cảnh nườm nượp người đến mua dây, mua củ.
-
Dù không được phép hành nghề y dược tư nhân, bác sĩ Và Bá Súa (Trưởng khoa Ngoại - sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức) vẫn nhận phá thai lớn trên 3 tháng tại nhà riêng, khiến thai phụ chết tức tưởi.
-
Tôi vào thăm Đăk Nông, chủ tịch huyện Tuy Đức khoe với tôi: Huyện đang thử nghiệm trồng măng tây, kết quả rất tốt. Huyện sẽ xem xét để mở rộng diện tích đất trồng măng tây...
-
(Dân Việt) - Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT tỉnh Đăk Nông đã nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND 4 huyện: Chư Jút, Đăk Mil, Đăk GLong và Tuy Đức vì đã để TNGT gia tăng, số người chết và bị thương do TNGT tăng mạnh trong những tháng qua.
-
(Dân Việt) - Không chỉ mua chuộc, đe dọa các doanh nghiệp để không bị tố giác hành vi phá rừng, chiếm đất, các băng nhóm xã hội đen còn ép buộc các công ty phải nhận đàn em vào làm việc, sau đó bị chúng thao túng.
-
(Dân Việt) - Hàng nghìn đối tượng từ khắp nơi tràn về, dùng vũ lực bao chiếm hơn 2.000ha đất rừng. Với âm mưu bám trụ lâu dài, các đối tượng này đã hình thành một thiết chế tương tự như... chính quyền.