Tuyên bố chủ quyền
-
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang gia tăng sau khi New Delhi cáo buộc Bắc Kinh đặt dây cáp và củng cố thêm các tuyên bố chủ quyền ở biên giới Himalaya đang tranh chấp và Ấn Độ, Trung Quốc bắn 100-200 'phát súng cảnh cáo' tại Pangong vào đầu tháng 9, theo NDTV.
-
Hiện Trung Quốc vẫn đang lún sâu vào căng thẳng biên giới với Ấn Độ nhưng một nhóm đảo nhỏ ở biển Hoa Đông có thể là "mồi lửa" đe dọa châm ngòi cho xung đột quân sự tiếp theo ở châu Á.
-
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo nước này vừa gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc để phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.
-
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Asean vào cuối tuần này, Tổng thống Rodrigo Duterte cho rằng tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc đang tạo tiền lệ xấu.
-
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đưa ra một thông báo gây sửng sốt: "hơn 40 quốc gia đã ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông". Đâu là sự thật?