Tuyến giữa ĐT Việt Nam đã chơi tệ thế nào trước UAE?

PV Thứ tư, ngày 16/06/2021 19:10 PM (GMT+7)
Nếu có một lý do nào đó được coi là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của ĐT Việt Nam trước UAE thì chỉ có thể là sự nhạt nhòa của tuyến giữa.
Bình luận 0

Rạng sáng nay (16/6), ĐT Việt Nam đã để thua UAE 2-3 trên sân vận động Zabeel để rồi bị chính đội thủ vượt lên chiếm lấy vị trí đầu bảng G. Dù vậy, kết quả này vẫn là đủ để chúng ta nằm trong top 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất và có lần đầu tiên trong lịch sử giành vé lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup. 

Tuyến giữa ĐT Việt Nam đã chơi tệ thế nào trước UAE? - Ảnh 1.

Xuân Trường có 45 phút thi đầu thất vọng trước UAE.

Tuy nhiên, nếu tuyến giữa của ĐT Việt Nam vẫn tiếp tục đá như cái cách mà những Xuân Trường, Hoàng Đức, Quang Hải rạng sáng nay đã chơi thì rất khó để người hâm mộ có thể hy vọng về điều kỳ diệu xuất hiện ở vòng loại thứ 3. Tuyến giữa của ĐT Việt Nam đã để UAE bóp nghẹt một cách quá dễ dàng. 

Ở tình huống dứt điểm đầu tiên của Ali Mabkhout ở phút thứ 18 và cả ở bàn thắng mở tỷ số của Ali Hassan, Xuân Trường là người trực tiếp mắc lỗi dẫn đến những đường chuyền quyết định của đối phương. Tiền vệ của HAGL đã bị động hoàn toàn và thực tế chỉ đứng đó nhìn các cầu thủ tấn công của đội chủ nhà chuyền bóng cho nhau. 

Ở tình huống dẫn đến quả penalty, tuyến giữa của ĐT Việt Nam tiếp tục cho thấy sự thiếu ăn ý trong việc phối hợp hỗ trợ phòng ngự từ xa. Lần này người mắc lỗi là Quang Hải. Trong một pha bóng mà đáng ra những tiền vệ trung tâm như Xuân Trường và Hoàng Đức phải là người áp sát thì Quang Hải lại mới là người đứng gần cầu thủ tung ra đường chuyền quyết định của UAE nhất. Và với một cầu thủ không giỏi phòng ngự như Quang Hải đương nhiên anh sẽ bị đối thủ qua mặt một cách dễ dàng. 

Tuyến giữa ĐT Việt Nam đã chơi tệ thế nào trước UAE? - Ảnh 2.

Quang Hải với những pha lùi về hỗ trợ là không đủ để cứu tuyến giữa của ĐT Việt Nam.

Rõ ràng ĐT Việt Nam đã hoàn toàn bị ngợp trong suốt 45 phút đầu tiên. Tuyến giữa của chúng ta đã nhập cuộc như thể họ bị bất ngờ trước những đợt tấn công ồ ạt của UAE. Dẫu cho ai cũng đều biết rằng đội chủ nhà chắc chắn sẽ dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên để tìm kiếm chiến thắng. Việc thiếu một tiền vệ có khả năng tranh chấp như Hùng Dũng cùng một người có khả năng thoát pressing và chia bài tốt như Tuấn Anh thực sự là một vấn đề với ĐT Việt Nam. 

Ở tình huống dẫn đến bàn thắng của Minh Vương ở những phút cuối trận, người cướp bóng để khởi nguồn cho pha bóng đó chính là Đức Huy, người đã được tung vào sân thay cho Xuân Trường ở đầu hiệp hai. Nói vậy để thấy, có một tiền vệ chịu chạy và chịu tranh chấp không chỉ giúp ích cho hàng phòng ngự mà đôi khi nó còn giúp chúng ta chọc thủng lưới đối phương. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem