Tuyen sinh cao dang
-
Theo thống kê tại Việt Nam, 68% công việc hiện nay đòi hỏi kiến thức về kỹ năng số cơ bản và 1/5 công việc cần các kỹ năng số đặc biệt chuyên sâu... Điều này đòi hỏi học sinh phải có sự định hướng, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp để tránh "lệch pha" khi bước vào thị trường lao động.
-
Bộ GD-ĐT cho biết, từ năm học 2020-2021, 45 trường đại học trên cả nước sẽ dừng tuyển sinh hệ cao đẳng.
-
Đại học không phải là con đường duy nhất khi thị trường lao động cần rất nhiều những người có trình độ cao đẳng, trung cấp… Tuy vậy, nhiều trường trung cấp, cao đẳng cho biết, vẫn rất khó tuyến sinh.
-
Trong khi nhiều trường ĐH chật vật tuyển sinh, các trường nghề thong thả đào tạo và thu hút sinh viên bằng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Nhiều trường đào tạo không kịp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
-
Đại diện UBND tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang đã có những chia sẻ trước kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
-
Mặc dù đã có nhiều biện pháp cải thiện, nhưng nhiều trường sư phạm cũng rơi vào tình cảnh “thảm hại” không kém gì các trường khối nông – lâm nghiệp khi phải tìm cách để “đuổi” thí sinh trúng tuyển hoặc “cắn răng” mở lớp dạy… 1 sinh viên.
-
Một điểm mới trong mùa tuyển sinh ĐH CĐ năm 2016 là các trường ĐH, CĐ có thể thành lập các nhóm trường có các ngành tương ứng nhau để cùng xét tuyển. Vậy thí sinh muốn xét tuyển vào nhóm trường này sẽ phải thực hiện như thế nào?
-
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của bậc cao đẳng( CĐ) là tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT). Như vậy, với bậc CĐ sẽ không còn điểm sàn như Bộ GD ĐT đã quy định suốt nhiều năm qua, kể từ thực hiện tuyển sinh theo hình thức ba chung.
-
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 dự kiến sẽ được tổ chức trong 3 ngày 13,14,15 tháng 6 năm 2016.
-
Trong lúc các trường ĐH đang tất bật nhận hồ sơ xét tuyển thì các trường CĐ chưa có nhiều thí sinh đến đăng ký xét tuyển.