Tuyển thủ Triều Tiên dự World Cup cung kính trước HLV Park Hang-seo

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 24/12/2018 13:05 PM (GMT+7)
Năm nay mới 35 tuổi nhưng đã được giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển bóng đá CHDCND Triều Tiên, tiền vệ từng dự World Cup 2010 Kim Yong-jun đã bày tỏ sự kính trọng đối với HLV Park Hang-seo của ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

19 giờ tối mai sẽ diễn ra trận giao hữu quốc tế giữa Việt Nam - CHDCND Triều Tiên trên sân Mỹ Đình. Dẫn dắt CHDCND Triều Tiên là cầu thủ từng dự World Cup 2010 năm nay mới 35 tuổi Kim Yong-jun.

Có một sự nghiệp khá nổi tiếng nhưng đứng trước HLV Park Hang-seo - người đồng nghiệp hơn mình tới 24 tuổi, Kim Yong-jun vẫn rất cung kính bắt tay!

img

HLV Kim Yong-jun - người từng dự World Cup 2010 trong màu áo CHDCND Triều Tiên bày tỏ sự kính trọng HLV Park Hang-seo. Ảnh: Tuệ Minh

Trao đổi với báo chí, HLV Kim Yong-jun nói: "Chúng tôi có khoảng 2 tuần chuẩn bị cho vòng chung kết ASIAN Cup 2019 nhưng thời gian ngắn không phải là vấn đề.

Chúng tôi không đặt nặng vấn đề thắng-thua ở trận giao hữu với Việt Nam. Điều quan trọng là các cầu thủ sẽ cho thấy sự gắn kết như thế nào, bởi đội tuyển CHDCND Triều Tiên hiện nay, bên cạnh phần lớn cầu thủ chơi bóng trong nước còn có những cái tên đang chơi bóng ở Nhật Bản và châu Âu.

Hy vọng trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ là một trận đấu hay, giúp ích nhiều cho cả 2 về góc độ chuyên môn, cùng hướng tới thành tích tốt nhất tại ASIAN Cup 2019".

img

HLV Kim Yong-jun khẳng định mục tiêu của CHDCND Triều Tiên là lọt vào tứ kết ASIAN Cup 2019. Ảnh: Vnexpress

Trước câu hỏi của phóng viên về mục tiêu cụ thể của CHDCND Triều Tiên tại giải vô địch châu Á sắp tới, HLV Kim Yong-jun đáp: "Đó là vào tứ kết".

Nhận xét về đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Yong-jun bày tỏ: "Chúng tôi biết lứa U23 Việt Nam mà hiện nay là trụ cột ở đội tuyển quốc gia đã giành HCB U23 châu Á, lọt tới bán kết ASIAD và vừa lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Đội tuyển Việt Nam có hàng thủ chắc chắn, hàng công sắc bén và đó sẽ là thử thách thực sự đối với cầu thủ của tôi".

Trước câu hỏi của một phóng viên quốc tế về việc phải cầm quân thi đấu với đội bóng được dẫn dắt bởi 1 HLV người Hàn Quốc là ông Park Hang-seo, HLV Kim Yong-jun bộc bạch:

"Chúng tôi biết ông Park là một HLV giỏi, bằng chứng là những gì đã làm được cùng bóng đá Hàn Quốc trong quá khứ và giờ là Việt Nam.

Tôi nghĩ điều chúng ta cần quan tâm tối 25.12 là chiến thuật, lối chơi của 2 đội bóng. Tất cả đều cố gắng cống hiến 1 trận đấu hay cho người hâm mộ".

Có mặt tại cuộc họp báo trưa nay, đại diện cầu thủ CHDCND Triều Tiên chia sẻ khiêm tốn: "Đội tuyển Việt Nam có hàng công rất mạnh và chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế bàn thua".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem