Tuyển thủ U23 nói gì khi được HAGL biệt phái tới CLB Viettel?

Thứ sáu, ngày 08/06/2018 08:50 AM (GMT+7)
Nhận lệnh ‘biệt phái’ tới CLB Viettel, tiền vệ Châu Ngọc Quang của HAGL khẳng định dù ở bất kỳ đâu thì anh cũng luôn cố gắng hết mình.
Bình luận 0

Hôm 6.6, hai ngôi sao trẻ của CLB HAGL là tiền vệ Châu Ngọc Quang và tiền đạo Đinh Thanh Bình đã có mặt tại thủ đô Hà Nội để chuẩn bị gia nhập CLB Viettel theo dạng cho mượn, thi đấu tại lượt về giải hạng Nhất 2018.

Nếu như việc Thanh Bình được cho mượn bởi khó cạnh tranh trên hàng tấn công nhiều sao số của HAGL thì việc tuyển thủ U23 Việt Nam Châu Ngọc Quang cũng được cử đi ‘biệt phái’ khiến người hâm mộ phố Núi khá bất ngờ.

img

Châu Ngọc Quang sẽ khoác áo CLB Viettel trong thời gian tới.

Được biết, lãnh đạo CLB Viettel rất kỳ vọng vào sự bùng nổ của Ngọc Quang và trực tiếp đề nghị lãnh đạo đội bóng phố Núi mượn tiền vệ quê gốc Quảng Nam về thi đấu ở giai đoạn lượt về, sau khi đã mất Dương Văn Hào nhiều tháng vì chấn thương rất nặng ở trận đấu gặp Long An. 

Ngọc Quang cùng với Việt Hưng chính là hai phát hiện lớn nhất của HAGL ở V.League 2017, khi cả hai thay thế cặp tiền vệ trung tâm nổi tiếng Tuấn Anh – Xuân Trường, quán xuyến tốt tuyến giữa của HAGL, giúp đội bóng phố Núi về đích ở vị trí thứ 10. Bản thân Ngọc Quang sau đó đã lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo và được chọn vào đội hình U23 Việt Nam tham dự VCK U23 Châu Á 2018 với kỳ tích giành ngôi Á quân.

Trở lại V.League 2018, Ngọc Quang được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong màu áo HAGL. Tuy nhiên, chấn thương giãn dây chằng sau pha va chạm với Đỗ Duy Mạnh của CLB Hà Nội ở vòng 3 đã khiến tiền vệ quê gốc Quảng Nam phải nghỉ nhiều tháng.

Ngọc Quang thi đấu rất hay ở mùa giải 2017 và được gọi lên ĐT U23 Việt Nam.

Thời gian nghỉ dưỡng thương tại phố Núi, Ngọc Quang đã rất nỗ lực tập hồi phục với khát khao sớm trở lại sân cỏ. Nhưng khi chấn thương đã sắp lành và có thể trở lại thi đấu từ lượt về thì Ngọc Quang bất ngờ nhận lệnh ‘biệt phái’ ra thủ đô khoác áo CLB Viettel với kỳ vọng cùng các đồng đội đưa đội bóng quân đội thăng hạng V.League 2018.

Ban đầu Ngọc Quang tỏ ra khá bất ngờ với quyết định của lãnh đạo đội bóng. Nhưng liền sau đó, anh suy nghĩ rằng bản thân phải luôn cố gắng dù ở bất kỳ nơi đâu. Tiền vệ sinh năm 1996 trao đổi nhanh với Goal.com: “Em nghĩ đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì dù thi đấu ở đâu cũng luôn phải cố gắng”.

“Em nghĩ lãnh đạo đã tin tưởng mình, chọn cho mình một môi trường thi đấu tốt, sinh hoạt tốt thì mình phải luôn cố gắng giữ phong độ và giúp CLB Viettel giành quyền lên hạng. Bản thân em cũng đặt ra mục tiêu phải lấy lại phong độ ở đội bóng mới và giúp đội bóng đạt được mục tiêu thăng hạng đề ra”.

Về tình hình chấn thương hiện tại, Ngọc Quang thông báo tin mừng: “Hiện tại em đã có thể chạy và chạm bóng. Nếu tình hình tiến triển tốt thì khoảng 3 tuần nữa em có thể trở lại thi đấu đối kháng”.

Như vậy, nhiều khả năng Ngọc Quang sẽ có thể trở lại sân cỏ ở trận đấu đầu tiên lượt về giải hạng Nhất 2018 khi CLB Viettel làm khách của Đắk Lắk ngày 30.6. Hiện tại Viettel đang tạm đứng đầu trên bảng xếp hạng với 14 điểm sau 6 lượt trận.

Thanh Phong (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem