Tuyết Dung: Philippines là ẩn số nhưng ĐT nữ Việt Nam quyết giành HCV!

Thứ năm, ngày 07/04/2022 17:10 PM (GMT+7)
Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung cho biết Philippines là ẩn số với ĐT nữ Việt Nam khi có nhiều sự thay đổi so với quá khứ.
Bình luận 0

Trả lời Saostar về bảng đấu của ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 31, tiền vệ Tuyết Dung đánh giá: "Philippines có nhiều sự thay đổi so với quá khứ. Họ bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch và chúng tôi chưa thi đấu với Philippines để biết được đội bạn như thế nào. Tôi nghĩ Philippines là ẩn số với chúng tôi ở SEA Games 31.

Tuy nhiên, mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam là quyết tâm giành HCV khi SEA Games 31 được tổ chức ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ đá hết mình để mang đến niềm vui cho người hâm mộ và bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games".

Tuyết Dung: Philippines là ẩn số nhưng ĐT nữ Việt Nam quyết giành HCV! - Ảnh 1.

Tuyết Dung cho rằng Philippines là ẩn số với ĐT nữ Việt Nam nhưng chúng tôi quyết tâm giành HCV. Ảnh: Hải Đăng

Ở môn bóng đá nữ, Việt Nam nằm bảng A cùng Philippines, Campuchia và Indonesia. Bảng B là Thái Lan, Myanmar, Lào, Singapore. ĐT nữ Việt Nam lần lượt gặp Indonesia ngày 9/5, Philippines ngày 11/5 và Campuchia ngày 14/5.

ĐT nữ Philippines được đánh giá rất mạnh tại SEA Games 31. Đội bóng này đã bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch, qua đó "lột xác" để trở thành một thế lực mới của bóng đá Đông Nam Á. Bằng chứng là Philippines đã vào bán kết Asian Cup 2022 và giành vé dự World Cup 2023.

Đáng nói, Philippines đã thắng Thái Lan ở vòng bảng Asian Cup 2022. Họ cũng loại Đài Loan (Trung Quốc) tại tứ kết, qua đó giành vé dự World Cup 2023.

"Hai bảng đấu có sự khó khăn như nhau. Bảng của chúng ta thú vị và hứa hẹn nhiều kịch tính. Bảng này có 2 đội đã có vé đi World Cup là Việt Nam và Philippines. Chứng tỏ bóng đá Đông Nam Á đã có sự tiến bộ vượt bậc.

Đội Philippines đã có sự đầu tư rất lớn, có nhiều cầu thủ nhập tịch. Đội Campuchia – chủ nhà của SEA Games 32 nên có lẽ ngay từ bây giờ, họ đã có sự chuẩn bị kỹ. Indonesia cũng không phải đối thủ tầm thường.

Với tôi, đối thủ nào cũng là đối thủ chính của chúng ta. Mục tiêu trước mắt là phải giành ngôi nhất bảng. Sau đó, là bán kết và chung kết. Không phải bây giờ mà từ lâu rồi, thầy trò chúng tôi đã đặt ra chỉ tiêu cao cho mình là bảo vệ tấm HCV SEA Games 31. Sự cổ vũ của khán giả nhà có thể sẽ tạo ra áp lực rất lớn", HLV Mai Đức Chung nói sau lễ bốc thăm SEA Games 31.

Theo lịch thi đấu, ĐT nữ Việt Nam lần lượt gặp Indonesia ngày 9/5, Philippines ngày 11/5 và Campuchia ngày 14/5.


Văn Nhân (Theo Saostar)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem