Tỷ phú Thái “bốc hơi” hơn 11.000 tỷ đồng sau 1 ngày ôm... “cô gái đẹp” Sabeco

Quốc Hải Thứ ba, ngày 19/12/2017 17:24 PM (GMT+7)
Chưa kịp vui mừng vì mua trọn lô 343,66 triệu cổ phiếu Sabeco (mã SAB), tỷ phú người Thái Charoen Sirivadhanabhakdi hôm nay đã mất hơn 11.000 tỷ đồng sau chưa đầy... 24 giờ ôm “cô gái đẹp” Sabeco.
Bình luận 0

Trái với dự đoán của giới đầu tư, hiệu ứng từ phiên đấu giá thành công cổ phần Sabeco với gần 5 tỉ USD hôm qua (18.12) đã không diễn ra theo chiều hướng tích cực khi chỉ số VN Index liên tục giảm trong ngày hôm nay 19.12. Trong đó, nguyên nhân phần lớn đến từ việc SAB giảm kịch sàn, cùng nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn khác như: CTG, GAS, VNM, PLX, NTP… vẫn chìm trong sắc đỏ, khiến cả hai chỉ số đều giảm điểm.

img

Cổ phiếu SAB giảm kịch sàn sau khi thoái vốn thành công 

Cụ thể, ngay khi mở cửa phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu SAB của Sabeco liên tục mất giá, tạm lại khép buổi sáng SAB mất 20.200 đồng/CP, xuống còn 298.000 đồng/CP, với khoảng 200.000 cổ phiếu được khớp lệnh.

Bước sang phiên giao dịch buổi chiều, lực bán tiếp tục gia tăng, mã SAB giảm kịch sàn 21.600 đồng, tương ứng 7% xuống chỉ còn 287.600 đồng/cổ phiếu.

Tính đến 15h ngày 19.12, lệnh bán SAB giá sàn chiếm áp đảo, dư bán hàng trăm ngàn cổ phiếu ở mức giá sàn. Nhà đầu tư nước ngoài cũng đua nhau bán ra hơn 238.000 cổ phiếu SAB. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh lên tới 362.340 cổ phiếu, cao gấp 2-3 lần so với lượng giao dịch trung bình của các phiên trước.

Với mức giá 287.600 đồng/cổ phiếu, giá trị số cổ phần mà Công ty TNHH Vietnam Beverage - công ty liên quan tới tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi đã mua hôm qua chỉ còn hơn 98.831 tỷ đồng, giảm trên 11.134 tỷ đồng so với thời điểm trúng đấu giá.

Không chỉ vậy, trên sàn chứng khoán Singapore, cổ phiếu ThaiBev của ông Charoen Sirivadhanabhakdi cũng giảm 1,6%, xuống còn 0,955 SGD.

Trong khi đó, “nhà đầu tư lạc quan nhất năm” - ông Ngô Vinh Hiển - cá nhân mua 20.000 cổ phiếu ngày hôm qua cũng tiếp tục lỗ 432 triệu đồng. Như vậy, sau khi “ôm” số cổ phiếu này, đến thời điểm hiện tại ông Hiển đã lỗ khoảng 658 triệu đồng chỉ sau chưa đầy 24 giờ.

Lý giải nguyên nhên khiến cổ phiếu SAB “sụt” mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, một nhà đầu tư cho rằng, giá SAB giảm có thể xuất phát từ nhận định của ông Marc Djandji, Giám đốc Môi giới Khách hàng Tổ chức của Công ty Chứng khoán Viet Dragon trước đó: “Nếu bạn kiểm soát được, bạn có thể thay đổi hoạt động phân phối, giảm giá thành và chỉ trong vài năm mức giá gấp 40 lần lợi nhuận (tức P/E bằng 40) hiện tại có thể giảm xuống mức 20. Con số này rất đáng kể trong ngành bia châu Á. Còn nếu bạn không thể làm vậy thì bạn chỉ đang trả giá quá cao mà thôi”.

“Nhiều thông tin cho rằng tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi sau khi nắm quyền chi phối Sabeco có thể sẽ có 2 lựa chọn khi cổ phiếu SAB có P/E vượt xa mặt bằng chung. Một là kéo mặt bằng chung lên (tức là tham chiếu cho các cổ phiếu khác tăng giá), hai là giảm xuống hòa nhập vào mặt bằng chung, và trong điều kiện hiện tại thì xu hướng giảm xuống để hòa nhập là dễ xảy ra”, nhà đầu tư này nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem