U16 Việt Nam trả giá đắt cho trận thắng U16 Thái Lan

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 10/08/2022 17:53 PM (GMT+7)
Chiều nay (10/8), U16 Việt Nam đã thắng thuyết phục U16 Thái Lan 2-0, qua đó giành vé vào chung kết Giải U16 Đông Nam Á 2022. Điều đáng lo là thủ môn Phạm Đình Hải đã bị chấn thương và có khả năng không thể thi đấu trận chung kết.
Bình luận 0

U16 Việt Nam "gieo sầu" cho U16 Thái Lan 

So với đội hình xuất phát ở lượt trận cuối vòng bảng thua ngược chủ nhà U16 Indonesia 1-2, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã thực hiện 4 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát U16 Việt Nam đọ sức với U16 Thái Lan tại bán kết Giải U16 Đông Nam Á 2022.

Công Phương tỏa sáng, U16 Việt Nam đá bại U16 Thái  Lan - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát của U16 Việt Nam đọ sức với U16 Thái Lan chiều nay. Ảnh: VFF

Cụ thể, Trung Nguyên, Đức Phát, Đình Thượng, Xuân Toàn đá chính ngay từ đầu thế chỗ Tuấn Khải,  Trọng Tuấn, Văn Thuận, Hoàng Sơn.

U16 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động như với những pha tấn công dồn ép U16 Thái Lan. Đến phút 30, U16 Việt Nam đã cụ thể hóa được ưu thế với bàn mở tỷ số của đội trưởng Công Phương.

Từ một pha tấn công biên quen thuộc bên cánh phải của U16 Việt Nam, cầu thủ phòng ngự U16 Thái Lan lúng túng phá bóng ra ngoài vòng cấm tìm đúng đến chỗ Công Phương chờ sẵn, dứt điểm hiểm hóc hạ thủ môn Khuptanawin.

Rõ ràng sự thiếu vắng của hậu vệ đội trưởng Pacharaphol Lekkun (bị "treo giò" do nhận đủ 2 thẻ vàng ở vòng bảng) đã khiến hàng thủ U16 Thái Lan gặp vấn đề.

Thua trước nhưng U16 Thái Lan vẫn tỏ ra bế tắc trong cách triển khai bóng, tiếp cận khung thành thủ môn Đình Hải.

Công Phương tỏa sáng, U16 Việt Nam đá bại U16 Thái  Lan - Ảnh 3.

Đội trưởng U16 Việt Nam Nguyễn Công Phương đã ghi bàn mở tỷ số trong trận bán kết gặp U16 Thái Lan. Ảnh: VFF

Phút 43, Đức Thiện có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn U16 Thái Lan nhưng anh lại dứt điểm đưa bóng vọt xà.

Sau giờ nghỉ, U16 Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Những cơ hội đã được đội bóng xứ chùa vàng tạo ra, một trong số đó là cú sút phạt hiểm hóc của Saranyawat Naprasent (số 17) đưa bóng đi chệch cột dọc phút 52.

Khoảng thời gian sau đó, U16 Việt Nam tiếp tục duy trì được sự ổn định, đánh chặn từ xa khá tốt khiến U16 Thái Lan có biểu hiện nôn nóng.

U16 Việt Nam trả giá đắt cho trận thắng U16 Thái  Lan - Ảnh 4.

Thủ môn U16 Việt Nam Đình Hải bị chấn thương phải rời sân bằng cáng. Ảnh: VFF

Phút 73, thủ môn Đình Hải bị chấn thương sau một pha tranh chấp bóng bổng với cầu thủ U16 Thái Lan và phải rời sân bằng cáng. HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải đưa ra sự thay đổi người bất đắc dĩ với sự xuất hiện của Quyền Anh trong khung gỗ.

20 phút cuối trận đấu, U16 Việt Nam càng chơi càng tự tin và phút 83, Trọng Tuấn đã dập tắt những hy vọng mong manh của U16 Thái Lan với cú đánh đầu gia tăng cách biệt 2-0.

U16 Việt Nam trả giá đắt cho trận thắng U16 Thái  Lan - Ảnh 5.

Trọng Tuấn ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U16 Việt Nam trước U16 Thái Lan. Ảnh: VFF

Tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu xuất hiện ở phút 90 khi Công Phương dứt điểm đưa bóng tìm trúng xà ngang U16 Thái Lan.

Thắng trận chung cuộc 2-0, U16 Việt Nam đã giành vé vào chung kết diễn ra lúc 20 giờ tối 12/8 tới. Đối thủ của U16 Việt Nam là đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa chủ nhà U16 Indonesia và U16 Myanmar.

Công Phương tỏa sáng, U16 Việt Nam đá bại U16 Thái  Lan - Ảnh 4.

Danh sách đăng ký thi đấu trận bán kết Giải U16 Đông Nam Á 2022 giữa U16 Việt Nam và U16 Thái Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem