U19 Thái Lan vô đối khu vực nhờ… Kiatisak

Đông Hưng (theo Siam Sport) Thứ bảy, ngày 05/09/2015 18:10 PM (GMT+7)
U19 Thái Lan đã vô địch giải U19 Đông Nam Á bằng một phong độ quá đỗi thuyết phục. Theo như tờ Siam Sport, thành công của bóng đá Thái Lan những năm qua và cả ở cấp độ đội U19, đều có dấu ấn đậm nét của HLV Kiatisak.
Bình luận 0

Tối qua, tại SVĐ Quốc gia Lào đã diễn ra trận chung kết giải U19 Đông Nam Á giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Trước trận, người ta nói nhiều tới khái niệm “trận chung kết trong mơ”. Đơn giản, cả hai đều đứng đầu bảng đấu của mình, thể hiện hai bộ mặt rất thuyết phục trong hành trình đi tới trận chung kết. Nếu như U19 Thái Lan toàn thắng, ghi tới 23 bàn, thì U19 Việt Nam chỉ hòa 1 trận, đồng thời ghi 14 bàn và không để lọt lưới lần nào. Quan trọng hơn cả, hai đội đến từ 2 nền bóng đá vốn kèn cựa nhau nhiều năm trong khu vực Đông Nam Á.

img

Kiatisak đã nâng tầm bóng đá Thái Lan.

Thế nhưng khi 90 phút khép lại, NHM Việt Nam nhận ra một sự thật phũ phàng, U19 Việt Nam quá yếu so với U19 Thái Lan. Xuyên suốt 90 phút, đội bóng áo xanh làm chủ cuộc chơi và dễ dàng ghi tới 6 bàn thắng vào lưới thủ môn Thanh Tuấn. Cái chất thực dụng và cả sự chắc chắn trong phòng ngự mà HLV Hoàng Anh Tuấn dày công xây dựng cho các học trò suốt thời gian qua đã hoàn toàn phá sản trước lối chơi tự tin, bài bản và đậm chất kỹ thuật của U19 Thái Lan.

Nhìn U19 Thái Lan thi đấu, người ta thấy bóng dáng của đội U23 và ĐTQG của họ. Ban bật nhanh, di chuyển hợp lý, tấn công mạch lạc, sút xa tốt và ít khi để đối phương đẩy vào thế chống đỡ. Theo như tờ Siam Sport thì thành công của U19 Thái Lan thời điểm này, cũng có dấu ấn không nhỏ của HLV trưởng ĐTQG Kiatisak Senamuang – kiêm cố vấn của LĐBĐ Thái Lan (FAT).

Năm 2013, khi đồng ý trở thành HLV trưởng ĐT Thái Lan và ĐT U23 nước này, Kiatisak đã lập tức yêu cầu một cuộc họp quy mô với FAT, đồng thời đưa ra bản hoạch định phát triển bắt đầu từ bóng đá trẻ để nâng tầm bóng đá xứ sở chùa tháp. Công cuộc đào tạo trẻ được chú trọng, giải VĐQG được cải tổ, rất nhiều chuyên gia thể lực hay kỹ chiến thuật người nước ngoài đã có mặt ở các CLB Thái Lan. Các trang thiết bị hiện đại bậc nhất cũng được đầu tư mua về… Ngay như ở đội U19 Thái Lan thời điểm này, cũng có 2 chuyên gia thể lực đến từ Anh.

Bóng đá Thái Lan bây giờ là sự phát triển đồng đều và tiếp nối giữa nhiều thế hệ, trình độ giữa các lớp kế cận so với đàn anh không có nhiều chênh lệch. Ví dụ, ĐT Thái Lan bây giờ có nòng cốt là nhiều cầu thủ U23, trong khi nhiều cầu thủ U19 dự giải U19 Đông Nam Á 2015 đủ sức khoác áo đội U23 nước này. Mục tiêu của người Thái tất nhiên không còn là đứng đầu Đông Nam Á nữa, mà tiếp cận những Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, đồng thời giành vé tham dự World Cup. Mục tiêu ấy không xa vời khi họ có trong tay “kiến trúc sư” tài ba Kiatisak.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem