• Thông tin Incheon United muốn mượn Lương Xuân Trường đang làm dậy sóng dư luận Việt Nam. Và điều tuyệt vời hơn nữa là tiền vệ trẻ này có hy vọng sẽ được đứng trong đội hình xuất phát của đội bóng Hàn Quốc.
  • Trận chung kết giải U21 Quốc tế 2015, HLV Nguyễn Quốc Tuấn bất ngờ xếp Phan Thanh Hậu ở đội hình xuất phát và tiền vệ sinh năm 1997 này đã không phụ lòng ông thầy khi chơi một trận quá xuất sắc trước U19 Hàn Quốc.
  • Từng là cặp đôi ăn ý nhưng giờ đây 2 con người quyền lực bậc nhất của bóng đá Việt Nam đã “đồng sàng, dị mộng”, thậm chí tránh mặt nhau.
  • Ngay khi bầu Đức có những lời “móc máy” nhắm tới HLV Miura, trong đó có việc không trao cơ hội cho Xuân Trường, nhà cầm quân người Nhật đã bất ngờ “chiều ý” khi gọi bổ sung tiền vệ người Tuyên Quang vào danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.
  • Vô địch 2 năm liên tiếp và được quá nhiều, đội bóng trẻ của bầu Đức đã tính sẵn cho giải U21 quốc tế năm sau.
  • Tối 29.11, U21 HAGL đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải U21 quốc tế sau khi đá bại U19 Hàn Quốc 2-0. Trao đổi với NTNN sáng qua, các chuyên gia trong nước đều hết lời ca ngợi màn thể hiện của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn.
  • Tái đấu U19 Hàn Quốc ở chung kết giải U21 Quốc tế 2015, Công Phượng có tình huống dẫn bóng từ giữa sân trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá từ khoảng cách 37 mét, mở tỷ số trận đấu. Trước đây, số 10 người Nghệ An cũng từng có 2 tuyệt phẩm solo từ giữa sân và ghi bàn đẹp chẳng kém.
  • Tiền thưởng từ chức vô địch, rồi tiền thưởng từ nhà tài trợ NutiFood, bầu Đức và VFF, U21 HAGL đã bỏ túi tổng số tiền thưởng trên 1,5 tỷ đồng. Đấy là còn chưa kể các cá nhân trong đội cũng có cho riêng mình rất nhiều giải thưởng khác.
  • Trong trận bán kết 2 giải U19 Quốc tế 2015 vừa kết thúc trên sân Thống Nhất, U19 Hàn Quốc đã dễ dàng vượt qua U21 Singapore với tỷ số 3-0. Kết quả này giúp đội bóng xứ kim chi giành quyền vào chơi ở trận chung kết với U21 HAGL.
  • U19 Hàn Quốc chính là đội thi đấu ấn tượng nhất giải U21 Quốc tế 2015 tính cho tới thời điểm này. Họ rõ ràng được đánh giá nhỉnh hơn U21 Singapore. Một chiến thắng sẽ giúp đại diện xứ Kim chi tái đấu với U21 HAGL ở chung kết.