U22 Việt Nam bất ngờ hưởng lợi từ U22 Trung Quốc

Song Minh Thứ bảy, ngày 16/10/2021 09:10 AM (GMT+7)
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã thông báo về việc U22 Trung Quốc và U22 Brunei xin rút không tham dự vòng loại U23 châu Á 2022.
Bình luận 0

U22 Việt Nam tăng xác suất đi tiếp

Cách đây hơn 2 tháng, AFC đã phải bốc thăm cân đối lại số lượng đội bóng tại bảng K sau khi U22 CHDCND Triều Tiên xin rút không dự giải.

Kết quả, lá thăm may rủi đã chuyển U23 Hong Kong tại bảng I sang bảng K. Điều này cũng đồng nghĩa bảng I với sự xuất hiện của U22 Việt Nam chỉ còn lại 2 đối thủ là U22 Myanmar và U22 Đài Bắc Trung Hoa.

U22 Việt Nam bất ngờ hưởng lợi từ U22 Trung Quốc - Ảnh 1.

Chuyên gia người Pháp Cedric Roger giúp nền tảng thể lực của U22 Việt Nam cải thiện rất nhiều. Ảnh: VFF

Nói cách khác, U22 Việt Nam đã "bất chiến" loại được 1 đối thủ, đỡ phải thi đấu thêm 1 trận trên hành trình giành vé vào vòng chung kết giải U23 châu Á 2022.

Và đến thời điểm này, theo thông báo mới nhất của AFC, U22 Trung Quốc và U22 Brunei đã xin rút khỏi bảng G do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Như vậy, bảng đấu này chỉ còn lại 2 đội là U22 Trung Quốc và U22 Indonesia.

Do chỉ còn 2 đội nên bảng G sẽ có 1 suất vé duy nhất tham dự vòng chung kết. Đội thua trong cặp đấu giữa U22 Australia và U22 Indonesia sẽ không nằm trong nhóm các đội nhì bảng để cạnh tranh 4 suất vé tham dự vòng chung kết dành cho 4 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất trong các bảng đấu của vòng loại.

Như vậy, xác suất cơ hội giành vé dự vòng chung kết của thầy trò HLV Park Hang-seo cũng như các đội khác sẽ lại tăng thêm một chút mà chưa cần bước vào thi đấu.

Vòng loại U23 châu Á 2022 có với 11 bảng đấu. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

Mai Xuân Quyết đặt mục tiêu toàn thắng ở bảng I

Liên quan tới quá trình tập huấn của U22 Việt Nam tại Dubai (UAE), trong buổi tập tối 15/10, HLV Park Hang-seo đã trực tiếp chỉnh sửa, rèn giũa thêm cho các học trò về cách di chuyển chiến thuật cũng như chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt đang tác nghiệp tại UAE, trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022, thể lực của các cầu thủ U22 Việt Nam đã có sự cải thiện rõ nét nhờ sự hướng dẫn của chuyên gia người Pháp Cedric Roger.

U22 Việt Nam bất ngờ hưởng lợi từ U22 Trung Quốc - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo chỉnh sửa cho các học trò về cách di chuyển chiến thuật. Ảnh: VFF

Điều này đã khiến HLV trưởng Park Hang-seo cảm thấy rất hài lòng. Tuy vậy, ông vẫn đặt ra những yêu cầu rất cao đối các cầu thủ, buộc họ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đặc biệt khi vòng loại U23 châu Á 2022 chỉ còn tính từng ngày.

Trả lời báo chí trước buổi tập tối 15/10 của U22 Việt Nam, chân sút Mai Xuân Quyết nói: "Thế hệ đàn anh đi trước đã giành được kỳ tích với tấm HCB giải U23 châu Á 2018 (Thường Châu, Trung Quốc) nên chúng tôi cũng chỉ biết cố gắng hết sức để noi theo.

Trước mắt, U22 Việt Nam đặt mục tiêu giành cả 2 trận thắng ở bảng I, qua đó giành vé lọt vào vòng chung kết giải U23 châu Á 2022 với vị trí nhất bảng".

Sau hơn 1 tuần tập luyện tại UAE, Mai Xuân Quyết cho biết anh cùng các đồng đội đã thích nghi tốt với điều kiện thời tiết, múi giờ: "Trận giao hữu với U22 Tajikistan vừa qua là trận đấu quốc tế đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu chúng tôi chỉ biết tập luyện, thi đấu nội bộ trong nước với các anh ở ĐT Việt Nam.

Vậy nên toàn đội cũng có phần bỡ ngỡ, phối hợp chưa tốt. Trận giao hữu ngày 17/10 với U22 Kyrgyzstan, chắc chắn chúng tôi sẽ chơi tốt hơn".

U22 Việt Nam bất ngờ hưởng lợi từ U22 Trung Quốc - Ảnh 4.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam nỗ lực tập luyện với hy vọng lọt vào danh sách 23 cầu thủ đăng ký thi đấu chính thức tại vòng loại giải U23 châu Á 2022. Ảnh: VFF

Ở U22 Việt Nam, Mai Xuân Quyết được ban huấn luyện bố trí đá tiền đạo cánh trái: "Đây là vị trí sở trường nên tôi cảm thấy rất thoải mái. Các thầy cũng đã chỉ bảo cho chúng tôi cách đứng vị trí thuận lợi nhất trong cả tấn công và hỗ trợ phòng ngự".

Được biết, sau trận giao hữu với U22 Kyrgyzstan, HLV Park Hang-seo sẽ đưa ra quyết định về danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ U22 Việt Nam di chuyển sang Kyrgyzstan so tài tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2022.

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Đài Bắc Trung Hoa ngày 27/10 và gặp U22 Myanmar ngày 2/11/2021. Tất cả các trận đấu tại bảng I đều diễn ra trên sân Dolon Omurzakov, Bishkek, Kyrgyzstan.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem