U22 Việt Nam thắng U22 Lào 6-1, nhưng vì sao chưa hài lòng?

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 29/11/2019 09:10 AM (GMT+7)
Đánh bại U22 Lào 6-1 trong trận đấu thứ hai tại bảng B môn bóng đá nam (chiều 28/11), đội tuyển (ĐT) U22 Việt Nam đã củng cố vị trí đầu bảng và có rất nhiều lợi thế trong cuộc đua tranh vé vào bán kết.
Bình luận 0

Sau Đức Chinh, đến Tiến Linh tỏa sáng

Ở trận đấu ra quân, ĐT U22 Việt Nam đã dễ dàng đánh bại U22 Brunei 6-0. Trong cuộc so tài này, HLV Park Hang-seo đã trao cơ hội đá chính cho Hà Đức Chinh là chân sút người Phú Thọ lập tức thăng hoa với 4 bàn thắng.

Đến màn đọ sức với U22 Lào, đến lượt Tiến Linh được ra sân trong đội hình xuất phát và tiền đạo này cũng tận dụng rất tốt thời cơ. Đội hình của U22 Việt Nam khi đá với U22 Lào có nhiều hảo thủ với Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh… trong danh sách ra sân từ đầu và Tiến Linh ngay lập tức tạo dấu ấn.

img

img

img

U22 Việt Nam đã giành chiến thắng đậm như kỳ vọng trước U22 Lào.  Ảnh: Đàm Duy

Cú hat-trick của Tiến Linh có đóng góp rất lớn vào thắng lợi 6-1 của U22 Việt Nam. Chân sút này đã biết cách tận dụng mọi đường chuyền các đồng đội tạo ra để dứt điểm rất chính xác. Bên cạnh đó, Tiến Linh đã thể hiện sự nhạy cảm ở khả năng chạy chỗ, chọn vị trí tốt.

Sự nhạy bén trong cách cầm quân của HLV Park Hang-seo đã được thể hiện rõ, khi ông có nhiều điều chỉnh về nhân sự. Đây là điều cần thiết, khi mục tiêu của U22 Việt Nam là chinh phục tấm Huy chương Vàng trong cuộc đua khá dài hơi với một lịch thi đấu dày đặc.

Cẩn thận không thừa

Ở trận đấu cùng ngày tại bảng B môn bóng đá nam, U22 Thái Lan đã dễ dàng đánh bại U22 Brunei 7-0. Chiến thắng này giúp thầy trò Akira Nishino có thêm nhiều tự tin để cạnh tranh suất vào bán kết.

Trong chiến thắng dễ dàng của U22 Việt Nam, có một điểm trừ khi chúng ta để U22 Lào có được bàn gỡ. Đây là một pha bóng khá đơn giản khi Vongchiengkham đá phạt rồi một cầu thủ U22 Lào đánh đầu ghi bàn rất dễ dàng.

Ở tình huống này, hàng thủ của U22 Việt Nam đã không “xếp bài” chính xác, không có phương án để cản phá pha tấn công của đội bạn. Trước U22 Lào không nhiều khả năng tạo ra sức ép, việc để thủng lưới như vậy rõ ràng là lời cảnh tỉnh để các cầu thủ và HLV Park Hang-seo rút kinh nghiệm.

U22 Việt Nam đã có sự khởi đầu tốt như mong đợi khi vượt qua 2 đội yếu hơn. Trước mắt sẽ là 3 trận đấu không hề dễ dàng với U22 Indonesia, U22 Singapore và U22 Thái Lan. Cuộc đua tranh 2 tấm vé vào bán kết vẫn rất căng dù chúng ta đang nắm lợi thế. Điều cần thiết là các thành viên của đội phải thực sự tập trung, để biến giấc mơ vàng trở thành hiện thực. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem